Trải lòng cùng thơ bằng tình yêu biển đảo và quê hương

(Dân trí) - Sáng ngày 5/3, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi tổ chức ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 với chủ đề “Biển đảo và quê hương”, thông qua 10 bài thơ và 6 ca khúc phổ thơ.

Điều đặc biệt, các thể loại thơ do chính hội viên thuộc Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi sáng tác. Điển hình như bài thơ “Hoàng Sa – biển đảo Việt Nam” của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương; “Về với biển” của nhà thơ Thanh Thảo;…

Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ngãi được nhiều người dân quan tâm.

Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ngãi được nhiều người dân quan tâm.

Bên cạnh đó, ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ngãi năm nay, Ban tổ chức mượn lời 2 bài thơ nổi tiếng như “Quê hương” của nhà thơ Tế Hanh và “Làng em” của nhà thơ Bích Khê để trình diễn thơ. Đây là 2 nhà thơ lớn của Việt Nam sinh ra tại quê hương Quảng Ngãi.

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây cũng là cơ hội để tôn vinh những tác phẩm do anh chị em nghệ sĩ Quảng Ngãi sáng tác, đồng thời mong muốn thông qua ngày thơ để truyền đi thông điệp kêu gọi con người nâng cao tinh thần yêu nước, yêu biển đảo, chung sức góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Hồng Long