MC Thanh Mai duyên dáng áo dài chào đón Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Á hậu Điện ảnh 1992 duyên dáng, sang trọng trong chiếc 2 chiếc áo dài may riêng cho chương trình giao lưu của Lãnh sự quán tổ chức với các doanh nhân Pháp tại Việt Nam gặp gỡ Tổng thống Pháp nhân chuyến thăm Việt Nam.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đang có chuyến thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Lãnh sự quán đã tổ chức cho các doanh nhân Pháp tại Việt Nam gặp gỡ Tổng thống Pháp. MC, diễn viên Thanh Mai vinh dự được mời tham dự chương trình.
Tổng thống Pháp Francois Hollande đang có chuyến thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Lãnh sự quán đã tổ chức cho các doanh nhân Pháp tại Việt Nam gặp gỡ Tổng thống Pháp. MC, diễn viên Thanh Mai vinh dự được mời tham dự chương trình.

Với tính chất trang trọng của buổi giao lưu, cô chọn hai thiết kế áo dài được may riêng cho chương trình.
Với tính chất trang trọng của buổi giao lưu, cô chọn hai thiết kế áo dài được may riêng cho chương trình.

Một thiết kế áo dài đỏ thêu rồng phượng vô cùng tinh tế.
Một thiết kế áo dài đỏ thêu rồng phượng vô cùng tinh tế.

Một thiết kế khác đắp hoa duyên dáng, dịu dàng.
Một thiết kế khác đắp hoa duyên dáng, dịu dàng.

Cô chia sẻ bản thân rất tự hào và vui mừng khi được tham dự buổi giao lưu trang trọng này. Chính vì vậy, cô đầu tư kĩ lưỡng cho trang phục để toát lên sự nền nã của người phụ nữ Việt Nam.
Cô chia sẻ bản thân rất tự hào và vui mừng khi được tham dự buổi giao lưu trang trọng này. Chính vì vậy, cô đầu tư kĩ lưỡng cho trang phục để toát lên sự nền nã của người phụ nữ Việt Nam.

Thập niên 1990, Thanh Mai thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc thời trang với vai trò người mẫu. Ở tuổi 43, diễn viên “Cô thủ môn tội nghiệp” vẫn giữ được nhan sắc như thuở thanh xuân.
Thập niên 1990, Thanh Mai thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc thời trang với vai trò người mẫu. Ở tuổi 43, diễn viên “Cô thủ môn tội nghiệp” vẫn giữ được nhan sắc như thuở thanh xuân.

Thanh Mai là một trong số ít mỹ nhân một thời còn hoạt động tích cực.
Thanh Mai là một trong số ít mỹ nhân một thời còn hoạt động tích cực.

Thanh Mai bật mí, cô luôn sống yêu đời, lạc quan, sinh hoạt điều độ, khoa học để giữ gìn nhan sắc.
Thanh Mai bật mí, cô luôn sống yêu đời, lạc quan, sinh hoạt điều độ, khoa học để giữ gìn nhan sắc.

Khi rảnh rỗi, cô thích ngồi thư giãn, ngắm cảnh hoặc đọc sách trong vườn nhà. Đặc biệt, hàng ngày, chị dành khoảng 30 phút tập yoga hoặc đi bộ để đầu óc thư thái. “Giữ tâm trạng ít bị stress sẽ khiến bạn trẻ lâu”, người đẹp chia sẻ.
Khi rảnh rỗi, cô thích ngồi thư giãn, ngắm cảnh hoặc đọc sách trong vườn nhà. Đặc biệt, hàng ngày, chị dành khoảng 30 phút tập yoga hoặc đi bộ để đầu óc thư thái. “Giữ tâm trạng ít bị stress sẽ khiến bạn trẻ lâu”, người đẹp chia sẻ.

“Người ta nói có một công việc yêu thích để làm, có người để yêu và chút vật chất để lo cho bản thân, có mái ấm để về là hạnh phúc. Tôi đã tự tạo ra hạnh phúc cho mình nên không có gì phải buồn cả”, nữ MC nói.
“Người ta nói có một công việc yêu thích để làm, có người để yêu và chút vật chất để lo cho bản thân, có mái ấm để về là hạnh phúc. Tôi đã tự tạo ra hạnh phúc cho mình nên không có gì phải buồn cả”, nữ MC nói.

Tốt nghiệp nhạc viện, từng có nhiều năm theo học piano, ballet, thậm chí giành được huy chương vàng giải múa chuyên nghiệp, tưởng như nghệ thuật sẽ là con đường Thanh Mai gắn bó cả đời. Thế nhưng, cô quyết định rẽ hướng học Quản trị Kinh doanh, lấy bằng thạc sĩ Kinh tế và dấn thân vào thương trường.
Tốt nghiệp nhạc viện, từng có nhiều năm theo học piano, ballet, thậm chí giành được huy chương vàng giải múa chuyên nghiệp, tưởng như nghệ thuật sẽ là con đường Thanh Mai gắn bó cả đời. Thế nhưng, cô quyết định rẽ hướng học Quản trị Kinh doanh, lấy bằng thạc sĩ Kinh tế và dấn thân vào thương trường.

Cô kể: “Ngày còn đi học, tôi đọc sách, tìm hiểu nhiều thông tin và được biết, có tới 80% các doanh nghiệp sẽ thất bại và thua lỗ trong 2 năm đầu kinh doanh. Nhìn vào số liệu thống kê, có thể thấy việc duy trì và tìm chỗ đứng cho doanh nghiệp trên thị trường là điều vô cùng khó khăn. Bản thân tôi cũng phải làm việc khá căng thẳng để chèo lái con thuyền kinh doanh lúc khởi nghiệp. Nhưng ngay cả lúc khó khăn nhất, tôi vẫn tự nhủ: Giờ này năm sau sẽ khác”.
Cô kể: “Ngày còn đi học, tôi đọc sách, tìm hiểu nhiều thông tin và được biết, có tới 80% các doanh nghiệp sẽ thất bại và thua lỗ trong 2 năm đầu kinh doanh. Nhìn vào số liệu thống kê, có thể thấy việc duy trì và tìm chỗ đứng cho doanh nghiệp trên thị trường là điều vô cùng khó khăn. Bản thân tôi cũng phải làm việc khá căng thẳng để chèo lái con thuyền kinh doanh lúc khởi nghiệp. Nhưng ngay cả lúc khó khăn nhất, tôi vẫn tự nhủ: Giờ này năm sau sẽ khác”.

Cô bày tỏ: “Tôi luôn có quan điểm đối mặt với khó khăn thay vì tìm cách trốn tránh. Khi gặp bất cứ vấn đề gì, việc đầu tiên tôi làm là tĩnh tâm và nhìn nhận vấn đề thấu đáo nhất, sau đó mới giải quyết”.
Cô bày tỏ: “Tôi luôn có quan điểm đối mặt với khó khăn thay vì tìm cách trốn tránh. Khi gặp bất cứ vấn đề gì, việc đầu tiên tôi làm là tĩnh tâm và nhìn nhận vấn đề thấu đáo nhất, sau đó mới giải quyết”.

Phương Nhung
Ảnh: Tiên Nguyễn