Đại tướng Chu Huy Mân với Cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An

(Dân trí) - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, sáng 14/3, tại TP Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Quốc Phòng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban tuyên giáo Trung ương …đã tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Dự hội thảo có ông Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ chính trị,Bí thư TƯ Đảng,Trưởng Ban Tuyên Giáo TƯ, Chủ tịch hội đồng lý luận TW; Trung tướng Mai Quang Phấn - UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị - Bộ Quốc Phòng; Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng ban tuyên giáo TW; Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó GS, TS Lê Quốc Lý - Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; Trần Hồng Châu - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy…. các nhà khoa học và thân nhân đồng chí Chu Huy Mân.

Đại tướng Chu Huy Mân - nguyên uỷ viên Bộ Chính Trị, nguyên phó chủ tịch hội đồng nhà nước, nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam - một người con ưu tú của đất nước và quê hương Nghệ An, nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động của đ/c gắn liền với các giai đoạn lịch sử vẽ vang của dân tộc thế kỷ 20.

Trong bài phát biểu và chỉ đạo hội thảo, ông Đinh Thế Huynh - UV Bộ Chính trị, trưởng ban tuyên giáo trung ương một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò, vị trí của đại tướng Chu Huy Mân trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam thế kỷ XX.

Sinh năm 1913, đồng chí Chu Huy Mân đã sớm giác ngộ cách mạng và tham gia vào phong trào đấu tranh giành độc lập những năm 30-31 tại quê hương Xô Viết. Trong các phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1945 cũng như trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, Chu Huy Mân đã tỏ rõ khí chất của một vị lãnh đạo, vị chỉ huy quân sự tài ba,xông pha trên nhiều chiến trường, chiến dịch, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông là cán bộ chính trị, quân sự gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào, góp công xây dựng, vun đắp liên minh chiến đấu và tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Với Nghệ An, Chu Huy Mân luôn tự hào về quê hương giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng; quê hương Nghệ An mãi mãi tự hào, ghi nhớ công lao to lớn củađồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng của đất nước, quê hương.

76 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có mặt ở tất cả các chiến trường ác liệt nhất và đã kinh qua nhiều cương vị trọng yếu của đảng, nhà nước, trong lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thảo khoa học về đại tướng Chu Huy Mân được tổ chức là dịp để Đảng, Nhà nước, quân đội nhân dân Việt Nam và quê hương Nghệ An ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho quân đội nhân dân Việt Nam, tưởng nhớ về một vị tướng tài ba, một nhà chính trị, quân sự xuất sắc của dân tộcViệt Nam.

Có thể nói, 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, suốt cuộc đời, Đại tướng Chu Huy Mân đã vượt qua bao khó khăn, nguy hiểm, đem sức mình cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân; lăn lộn trên các chiến trường từ Quân khu 4, Quân khu 5, quân khu Việt Bắc, Tây Bắc đến mặt trận Tây Nguyên, chiến trường miền Trung, Lào và Campuchia để góp sức lực và trí tuệ của mình vào thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
Các đại biểu tham dự Hội thảo về sự nghiệp đại tướng Chu Huy Mân.
Các đại biểu tham dự Hội thảo về sự nghiệp đại tướng Chu Huy Mân.

Hành trình hoạt động cách mạng của ông để lại nhiều dấu ấn cùng những hồi ức đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân - những người từng đồng cam, cộng khổ, từng được ông chia ngọt, sẻ bùi trong hành trình đấu tranh gian nan vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Tự hào là quê hương của đại tướng Chu Huy Mân - một người con ưu tú của đảng, một vị tướng với tài thao lược chính trị - quân sự song toàn, Bí thư tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc đã phát biểu đề dẫn hội thảo, trong đó nêu rõ nội dung, cách thức tổ chức hội thảo cũng như những kỳ vọng sẽ đạt được từ hội thảo này.

Đến thời điểm này, đã có 73 tham luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp Bộ quốc phòng, Tổng cục chính trị, các Quân khu, Học viện, Viện nghiên cứu cùng nhiều nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã được trình bày và tổng hợp tại hội thảo.

Mặc dù tiếp cận, khai thác từ nhiều góc độ khác nhau nhưng các tham luận đều toát lên 3 vấn đề lớn đó là: Đồng chí Chu Huy Mân - nhà quân sự chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung mẫu mực. Đồng chí Chu Huy Mân - vị lãnh đạo, vị tướng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả và Chu Huy Mân - một người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Khẳng định và tôn vinh những cống hiến to lớn trên nhiều lĩnh vực của Chu Huy Mân đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, hội thảo đã tập hợp được những tư liệu quý để đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân ta có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về đại tướng Chu Huy Mân, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hữu Đức - Nguyễn Duy