Vietcombank đồng hành cùng chương trình “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”

Vietcombank vinh dự là đơn vị đồng hành cùng chương trình “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” vừa diễn ra hôm 4/5.

Sáng ngày 04/05/2014, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra chương trình gặp mặt – giao lưu – tôn vinh “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” do Trung tâm Giáo dục Truyền thống và lịch sử (Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam) tổ chức nhằm tri ân các Anh hùng & chiến sỹ, cựu thanh niên xung phong (TNXP) và dân công hỏa tuyến đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ - những con người đã góp công vào chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” – bởi lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đã đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu.

 

Chương trình có sự tham gia của nhiều mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH); các Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT), các chiến sỹ Điện Biên, dân công hỏa tuyến năm xưa của nhiều tỉnh thành trên cả nước và thu hút đông đảo người dân thủ đô quan tâm, đặc biệt là sự góp mặt của Mẹ VNAH Hoàng Thị Tuyết, AHLLVTND đại tá La Văn Cầu, AHLLVT họa sỹ Lê Duy Ứng; đại tá Nguyễn Huyên – nguyên trợ lý, phụ trách Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vietcombank vinh dự là đơn vị đồng hành cùng chương trình.

 

Cuộc gặp mặt các chiến sỹ Điện Biên được tổ chức lần thứ nhất vào năm 1992 tại Hội trường Ba Đình với sự tham gia của 1.400 chiến sỹ thuộc các đại đoàn 304, 308, 312, 216, một số trung đoàn độc lập, và được tổ chức liên tiếp các năm sau này. Năm nay, chương trình diễn ra với một loạt các hoạt động xuyên suốt nhiều ý nghĩa.

 

Cụ thể, vào trung tuần tháng 3/2014, Ban tổ chức đã tổ chức chuyến đi về thăm chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ cho 819 người của 29 tỉnh, thành trên cả nước, chuyến về nguồn đã đáp ứng lòng mong mỏi, ước ao của các chiến sỹ được một lần trở lại mảnh đất nhiều dấu ấn, kỷ niệm – nơi đã làm nên tên tuổi và khí phách của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và gìn giữ đất nước. Dù đã 60 năm trôi qua, khi tham dự, chứng kiến các điểm nhấn của chương trình như: Lễ hoa dâng Bác; Phút tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các AHLS; chương trình tôn vinh các anh hùng và chiến sỹ Điện Biên..., các cựu TNXP và dân công hỏa tuyến được dẫn dắt vào những câu truyện kể đầy xúc động, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Họ hội tụ về đây để ôn lại những ký ức hào hùng và bi tráng, chia sẻ những câu chuyện cảm động về tình đồng chí, đồng đội; gặp lại những “chàng trai, cô gái” đồng bào dân tộc của Điện Biên – Lai Châu, những người đã kề vai sát cánh, tiếp tế lương thực, nước uống, đạn dược để các chiến sỹ vững tâm đánh giặc.

 

            
Vietcombank đồng hành cùng chương trình “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”
                     
Các đại biểu tham dự Chương trình

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và nhân dân Thủ đô đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ; cũng như ghi nhớ công ơn của hàng vạn chiến sỹ, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu, sức lực cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ toàn thắng.

 

Vietcombank đồng hành cùng chương trình “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh”
Đại diện Vietcombank, ông Trần Phúc Cường - Phó Chủ tịch Công đoàn Hội sở chính Vietcombank (giữa) tặng quà cho các chiến sỹ, TNXP và dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

 

Xuyên suốt chặng đường 51 năm xây dựng và phát triển, chứng kiến bao sự đổi thay, thăng trầm của đất nước, tập thể người lao động các thế hệ Vietcombank luôn nguyện đóng góp và cống hiến tất cả sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày một vững mạnh. Với tinh thần đó, hàng trăm tỷ đồng đã được Vietcombank dành cho các chương trình từ thiện, an sinh xã hội; các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa và việc hỗ trợ cho chương trình gặp mặt – giao lưu – tôn vinh “Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” cũng không nằm ngoài tôn chỉ - mục đích đó; đặc biệt trong thời điểm cả nước đang hướng về Điện Biên, hướng về Tây Bắc với nhiều hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này.

 

VCB News