Việc làm từ rung cảm trái tim

Mong muốn nhân rộng lòng nhân ái, sự chia sẻ trong cộng đồng, Tân Hoàng Minh hàng năm đều dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội.

“Tôi muốn các bạn cảm nhận được những rung cảm từ cuộc sống, biết sẻ chia với đồng nghiệp và những người xung quanh, biết cứu giúp những số phận yếu kém hơn mình gặp hoàn cảnh không may. Làm được như vậy rồi, những rung cảm của các bạn sẽ ngày một nhiều thêm, các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn và các bạn cũng sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn từ cuộc sống” – Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã nói rất chân tình với nhân viên của mình như vậy.

Bắt đầu năm mới 2015, sau chuyến đi tặng quà cho các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng tại Lâm Đồng, Quỹ “Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh” được thành lập theo sáng kiến của ông Đỗ Anh Dũng, đồng thời cũng là Chủ tịch danh dự của Quỹ. Sự kiện này rất có ý nghĩa với Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đưa hoạt động vì cộng đồng mang tinh thần cống hiến của Tân Hoàng Minh trở thành nhân tố có sức lan tỏa trong xã hội.

Trách nhiệm và sự chia sẻ vô tư

Trách nhiệm và sự chia sẻ vô tư

Buổi thành lập Quỹ Hãy thương yêu nhau - Tân Hoàng Minh rất xúc động. Ông Dũng mở màn bằng việc ký tấm séc trị giá 350 triệu đồng khai Quỹ, các cán bộ nhân viên Tập đoàn đóng góp tùy tâm người nhiều người ít, tổng cộng Quỹ thu được trên 500 triệu đồng. Ông Dũng cam kết sẽ dành ít nhất 5 - 10 tỷ đồng trong năm 2015 để ủng hộ các hoạt động của Quỹ. Quan trọng hơn cả tiền bạc, ông muốn cán bộ nhân viên của mình hiểu hơn và có trách nhiệm hơn, có các hành động mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ông khuyến khích nhân viên đóng góp tiền bạc và công sức để tham gia hoạt động từ thiện, mà như ông chia sẻ: Để trái tim các bạn rung cảm nhiều hơn và các bạn sẽ hành động theo những gì mà trái tim mình mách bảo.

Trách nhiệm và sự chia sẻ vô tư

Làm việc thiện nguyện, quan trọng nhất là thái độ nhân ái, chia sẻ và mong muốn giúp đỡ người khác. Làm việc thiện để mưu cầu lợi ích nào đó cho bản thân, thì tự nhiên mất đi ý nghĩa của việc thiện – ông Dũng nói với nhân viên của mình. Tuy vậy, ông cũng rất vui và hào hứng khi bà Lê Thị Vinh, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn nhắc lại kỷ niệm chuyến đi tặng quà tại Đà Nẵng năm 2011. Lần đó, Tân Hoàng Minh đã trao tặng quàcho 50 cựu nữ thanh niên xung phong, mỗi người nhận được 5 triệu đồng. Họ là những người phụ nữ mất mát tuổi xuân trong chiến tranh, giờ đây khi tuổi đã già, họ thấm thía cái nghèo túng và nỗi cô đơn. Bà Vinh đã không cầm được nước mắt khi người nữ thanh niên xung phong nói: Cho tôi gửi lời cảm ơn ông chủ tịch Đỗ Anh Dũng, có món tiền này, tôi không còn lo tuổi già nữa…

Cùng với Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đã âm thầm làm từ thiện từ khi còn trẻ. Rất nhiều câu chuyện rất đáng nhớ trên con đường kinh doanh, chông gai nhiều và thành công cũng không ít, ông Dũng không nhớ những việc từ thiện mình đã làm và không mong cầu báo đáp. Trước tập thể cán bộ nhân viên của mình ông chia sẻ một quyết định riêng tư: Từ nay, một nửa số lợi nhuận sẽ dành cho các cán bộ nhân viên của Tân Hoàng Minh, bạn bè thân thiết, đối tác và các hoạt động xã hội từ thiện, một nửa dành cho gia đình, vợ và các con tôi. Ông nói vui: Cơ chế 50 – 50 nhé!

Tân Hoàng Minh đã trải qua 23 năm dày dạn thương trường, phát triển kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất mây tre mỹ nghệ cao cấp xuất khẩu, kinh doanh taxi, và đặc biệt thành công trong lĩnh vực bất động sản. Đến nay, Tân Hoàng Minh đã trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án bất động sản cao cấp và hạng sang tại Việt Nam. Các dự án lớn mang thương hiệu Tân Hoàng Minh điển hình như D’.Palais de Louis - Nguyễn Văn Huyên; D’. San Rafles – Hai Bà Trưng, Hàng Bài; D’.Le Pont D’or – Hoàng Cầu; D’. Le Roi Soleil - Quảng An; D’.El Dorado- Phú Thượng…

Hàng năm Tân Hoàng Minh đều dành hàng chục tỷ đồng cho công tác xã hội, tương trợ, tương ái với các hoạt động ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung; xây dựng nhà tình nghĩa; bảo trợ, chăm sóc cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng… Tập đoàn cũng tham gia tích cực và hiệu quả vào chương trình : Bảo trợ phong trào Thắp sáng tài năng trẻ; tài trợ cho chương trình Chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng trường mầm non tại vùng khó khăn, như Bắc Kạn, Cao Bằng…

Và lời nhắc hãy thương yêu nhau

Mong muốn nhân rộng lòng nhân ái, sự chia sẻ trong cộng đồng, Quỹ Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh được thành lập trước hết nhằm tương thân thương ái trong nội bộ Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đồng thời hướng tới các mục đích từ thiện, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, động viên tinh thần vươn lên vượt khó, hỗ trợ tài năng trẻ để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Bà Hồ Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh kiêm Phó Chủ tịch thường trực Quỹ “Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh” cho biết: “Quỹ “Hãy thương yêu nhau – Tân Hoàng Minh” là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, từ sự đóng góp tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đây là một chương trình mang ý nghĩa cộng đồng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hướng tới mục tiêu vì con người và vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Trách nhiệm và sự chia sẻ vô tư

Mong muốn của ông Dũng là góp phần đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục bằng các hoạt động xây dựng trường học, giúp đỡ học sinh khó khăn, những người không may mắn trong cuộc sống. Sở dĩ ông định hướng Quỹ tới mục tiêu này, vì mong muốn lớn lao nhất của ông Dũng là được góp phần vào việc phát triển giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Ông hiểu rằng chỉ có giáo dục và tri thức mới đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mọi người, đặc biệt là tại Việt Nam, điều đó là vô cùng cần thiết.

Trước tết Nguyên đán, Quỹ đã có những hoạt động đầu tiên rất ý nghĩa: Tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình nghèo tại huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội đón cái Tết ấm áp. Quỹ cũng hỗ trợ trường hợp cháu Nguyễn Hoàng Minh, 8 tuổi, con cán bộ Nguyễn Mạnh Trà của Tập đoàn bị bệnh hiểm nghèo số tiền 50 triệu đồng. Chắc chắn ông Dũng sẽ rất vui mừng và hạnh phúc vì lời nhắc Hãy thương yêu nhau đã được hưởng ứng nhiệt tình từ các cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.

Hoàng Lan