Trước thềm Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội – Mátxcơva

Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội – Mátxcơva đã thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là những doanh nghiệp đang tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường LB Nga.

Nga là bạn hàng truyền thống của Việt Nam, với cơ cấu hàng hóa nhập khẩu giữa hai nước mang tính bổ trợ nhau. Trong đó, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Nga những mặt hàng phục vụ tiêu dùng như: gạo, hạt tiêu, cà phê, cao su, thủy hải sản, giày dép, may mặc… và nhập khẩu từ Nga những mặt hàng phục vụ sản xuất như: xăng dầu, sắt thép, phân bón, thiết bị máy móc…. Những năm gần đây, hợp tác thương mại giữa hai nước Việt – Nga đã có những bước tiến vượt bậc. Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam cho thấy, hai tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã xuất khẩu sang Nga 223,7 triệu USD, tăng 35,82% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước đang đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2013.

Trước thềm Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội – Mátxcơva
 
Với việc Nga gia nhập WTO vào cuối năm 2011, hàng hóa Việt Nam càng có thêm cơ hội chiếm lĩnh thị phần tại thị trường Nga. Bởi theo cam kết về lộ trình giảm thuế của Nga, trong vòng 3 – 4 năm tới, một số mặt hàng xuất khẩu của VN vào LB Nga sẽ có mức thuế nhập khẩu thấp hơn từ 30% đến 50% so với mức hiện hành. Bên cạnh đó, Việt Nam và Liên minh hải quan Nga –Belarus – Kazakhstan đang tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA). Nếu Hiệp định được ký kết,  hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước này sẽ được miễn thuế hoàn toàn hoặc hạ xuống mức tối thiểu.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam, thị trường Nga tuy tiềm năng nhưng hiện cũng tồn tại không ít khó khăn. Đặc biệt là vướng mắc về thủ tục pháp lý, hệ thống phân phối và thanh toán, thiếu hụt thông tin thị trường v.v...

Với sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu và Lãnh đạo Phòng đăng ký Quốc gia trực thuộc Bộ Tư Pháp LB Nga, những cơ hội cũng như khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường LB Nga cùng những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách và những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp sẽ được đưa ra thảo luận và tìm hướng tháo gỡ tại Hội thảo.

 

Thông tin về Hội thảo Xúc tiến thương mại Hà Nội- Mátxcơva 2012, Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội - Mátxcơva - Cầu nối giao thương giữa Việt Nam và Liên bang Nga”:

Chủ trì Hội thảo: UBND thành phố Hà Nội.

Phối hợp tổ chức: Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Công thương; Bộ Ngoại giao; VCCI; BIDV.

Thực hiện: Công ty Incentra và Sở ngoại vụ Hà Nội.

Khách mời: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam; Đại diện thương mại LB Nga tại Việt Nam; Phòng đăng ký Quốc gia trực thuộc Bộ Tư pháp LB Nga; Các Hội nghề nghiệp: Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga, Hội người Việt tại Nga, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội thủy sản Việt Nam, Hiệp hội dệt may Việt Nam; 15 tập đoàn lớn của LB Nga, các doanh nghiệp Việt nam tại LB Nga và hơn 200 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

 

Phần tham luận tại Hội thảo:

·        Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á-Âu tham luận về chính sách của Liên minh hải quan Nga –Belarus – Kazakhstan đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Liên minh;

  • Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phụ trách khu vực Châu Âu;
  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga;
  • Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà tham luận về chính sách hỗ trợ tín dụng cho xuất khẩu, cũng như cho khách hàng mua văn phòng, showroom tại dự án Trung tâm Văn hóa Thương mại và Khách sạn Hà Nội - Mátxcơva, trị giá 100 triệu USD;
  • Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch & Đầu tư Đỗ Nhất Hoàng;
  • Phó Chủ tịch kiêm TTK VCCI Phạm Gia Túc;

·        Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga về lộ trình cam kết của LB Nga khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), giới thiệu về Liên minh hải quan và tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam;

·        Lãnh đạo Phòng đăng ký Quốc gia trực thuộc Bộ Tư Pháp LB Nga về các vấn đề liên quan đến đăng ký, thành lập và tổ chức hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh các pháp nhân nước ngoài tại LB Nga;

·        Giới thiệu dự án Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và Khách sạn Hà Nội – Mátxcơva, công trình hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Mátxcơva;

·        Tham luận của các doanh nghiệp;

·        Thảo luận và giải đáp.

Thời gian: 13h30 ngày 11/05/2012

Địa điểm: Grand Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Mọi thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Cường: Điện thoại: +84.979.790.668