TPHCM xuất chuyến hàng đầu năm mới

(Dân trí) - Đêm 30 tết (nhằm ngày 15/2), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức Lễ đón giao thừa và phát lệnh làm hàng đầu xuân Mậu Tuất 2018. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã tham dự, thăm hỏi và tặng quà cho công nhân tham gia chuyến hàng đầu năm này.

Chuyến hàng đầu tiên trong năm mới của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là xếp hàng cho tàu Castor N (quốc tịch Cộng hòa Síp)… Trong năm 2017, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, sản lượng container thông qua đạt trên 80 triệu tấn hàng hóa với doanh thu trên 20 ngàn tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận gần 2.500 tỷ đồng, tăng 23%; nộp ngân sách nhà nước 890 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; năng suất lao động tăng 11%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 8% so với năm trước đó.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân cho hay: "Năm 2018, nhiệm vụ của Quân chủng và Quân cảng Sài Gòn - Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hết sức nặng nề. Tập trung triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Hải quân, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ gia tăng trên hướng biển khi sáp nhập Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và triển khai xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng Trường Sa; đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững và gia tăng hiệu quả 03 trụ cột kinh doanh: “Khai thác cảng, Dịch vụ logistics, Vận tải và dịch vụ biển”; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, người lao động; củng cố và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân; tiếp tục xây dựng cảng "cách mạng, chính quy, hiện đại, văn minh, nghĩa tình", hoàn thành sứ mệnh “Kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tân Cảng Sài Gòn xuất chuyến hàng đầu năm.
Tân Cảng Sài Gòn xuất chuyến hàng đầu năm.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả tích cực của Tân Cảng trong năm qua
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả tích cực của Tân Cảng trong năm qua
Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong tặng quà cho công nhân Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong tặng quà cho công nhân Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Có mặt tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những kết quả tích cực của Tân Cảng trong năm qua. Thành phố khẳng định luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố.

"Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm rất quan trọng với nhiều vận hội và thách thức đối với một đô thị đặc biệt. Thành phố sẽ tập trung giải quyết những bức xúc, trăn trở của người dân về ngập nước, môi trường, kẹt xe,...; đồng thời, sẽ làm hết sức mình vì một môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, thông thoáng theo chủ trương Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, nói đi đôi với làm; phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, năng suất lao động cao và không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân", Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

"Thành phố rất tin tưởng tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống Anh hùng lao động, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng đổi mới sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2018", ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Xuân Hinh