“Tài sắc Phương Đông” - Nơi nét đẹp Phương Đông tỏa sáng

Tối ngày 24/10 vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tài sắc Phương Đông” đã được diễn ra trong sự chào đón của thầy và trò trường Đại học Phương Đông. Một chút hồi hộp, lo lắng nhưng cả 24 thí sinh đều cháy hết mình bằng đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Kết quả chung cuộc thí sinh Nguyễn Đình Nam và Trần Thị Khánh Minh đã trở thành tân nam vương và hoa khôi của Tài sắc Phương Đông 2016.

Cứ 2 năm một lần, trường Đại học dân lập Phương Đông lại tổ chức “Tài sắc Phương Đông” để tôn vinh nét đẹp ngoại hình, tâm hồn cũng như trí tuệ của những sinh viên, đoàn viên ưu tú trong nhà trường, giúp cho nét đẹp Phương Đông được tỏa sáng. Đồng thời giúp các bạn sinh viên có được những kỷ niệm đáng nhớ trong thời đi học của mình khi tham gia cuộc thi.

 “Tài sắc Phương Đông” là cuộc thi được ĐH Phương Đông tổ chức 2 năm 1 lần
“Tài sắc Phương Đông” là cuộc thi được ĐH Phương Đông tổ chức 2 năm 1 lần

Năm 2016, cuộc thi bước sang lần tổ chức thứ 7, đánh dấu mốc 12 năm tổ chức. Sau gần một tháng phát động và triển khai, “Tài sắc Phương Đông 2016” đã chọn ra 24 gương mặt (trong đó có 12 nam và 12 nữ) vào vòng chung kết trong số gần 100 thí sinh đăng ký. Trải qua nhiều vòng thi, ban tổ chức đã tìm ra 24 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết để tìm ra nam vương, hoa khôi mới, đại diện cho tuổi trẻ Phương Đông.

Có được thành công trong đêm chung kết là nỗ lực, cố gắng không ngừng của Ban tổ chức từ những ngày đầu diễn ra chương trình. Những người “cầm cân nảy mực” trong đêm thi chung kết năm nay bao gồm: Nhà báo Ngô Bá Lục, MC Hương Giang và Nghệ sĩ múa Dư Ngân. Đây đều là những cái tên quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp tại các trường Đại học. Bằng sự công tâm, cũng như tình yêu sinh viên, Hội đồng ban giám khảo đã tìm ra gương mặt xứng đáng bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

 NTK Dương Tây tư vấn hình ảnh cho các bạn thí sinh
NTK Dương Tây tư vấn hình ảnh cho các bạn thí sinh

Thành công của cuộc thi có được cũng có vai trò không nhỏ đồng hành của Dương Tây Hair Salon. Có được những thành công này không thể nào không kể đến sự góp mặt của Dương Tây Hair Salon, đơn vị đồng hành cùng các bạn thí sinh. Với sự giúp đỡ của Dương Tây Hair Salon, các bạn thí sinh đã có được những kiểu tóc đẹp nhất, phù hợp với trang phục giúp các bạn thêm tự tin tỏa sáng trong đêm chung kết. Được biết nhà tạo mẫu tóc Dương Tây cũng là một cựu sinh viên của trường. Chia sẻ về lý do đồng hành cùng cuộc thi, chị cho biết “Tài Sắc Phương Đông là một cuộc thi vô cùng hấp dẫn, hơn nữa đây là bệ đỡ tài năng – trí tuê của rất nhiều gương mặt xuất sắc sau khi ra trường, nên tôi rất muốn được chăm chút vẻ ngoài cho các bạn để các bạn được tự tin nhất, tỏa sáng nhất” .

Với con mắt của một người làm trong lĩnh vực làm đẹp nhà tạo mẫu Dương Tây đánh giá: “Các bạn thí sinh năm nay trẻ trung, năng động và có ngoại hình ấn tượng hơn các mùa trước rất nhiều, hơn nữa, các bạn đã biết cách chăm sóc vẻ ngoài của mình nên ai cũng nổi bật và cá tính”.

Top 3 cặp thí sinh xuất sắc nhất “Tài sắc Phương Đông 2016”
Top 3 cặp thí sinh xuất sắc nhất “Tài sắc Phương Đông 2016”
Thí sinh Trần Thị Khánh Minh và Nguyễn Đình Nam dành ngôi vị cao nhất Tài sắc Phương Đông 2016.
Thí sinh Trần Thị Khánh Minh và Nguyễn Đình Nam dành ngôi vị cao nhất Tài sắc Phương Đông 2016.

“Tài sắc Phương Đông 2016” khép lại bằng những hình ảnh đẹp của một chương trình giàu tính nhân văn, tôn vinh nét đẹp bên ngoài, cái tâm bên trong cùng một trí tuệ thời đại, tất cả đã được hội tụ tại đây. Á vương Đỗ Trọng Khanh của cuộc thi năm nay có chia sẻ: “Đại học Phương Đông giúp em bộc lộ được khả năng bên trong của bản thân mà đến em cũng không hề hay biết. Em tự hào vì mình là Á vương cuộc thi Tài sắc Phương Đông 2016. Điều này giúp khẳng định vẻ đẹp tài sắc của Phương Đông. Em muốn thay đổi định kiến của nhiều người rằng trường Phương Đông sinh viên chỉ biết ăn chơi chứ không có tài. Bằng chính nỗ lực của bản thân, em đã và đang dần thay đổi định kiến đó, để mọi người có cái nhìn đúng đắn hơn về Đại học Phương Đông, nơi mà chúng em đang ngày ngày học tập, được thầy cô quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ tận tình. Hơn hết em muốn khẳng định một điều rằng: Sinh viên Phương Đông vừa có tài, vừa có sắc”.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết, và hồi kết của “Tài sắc Phương Đông 2016” là một hồi kết đẹp, một hồi kết để mọi người nhớ mãi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi, chào đón mùa “Tài sắc Phương Đông” tiếp theo, mùa giải lần thứ 8 được tổ chức vào năm 2018.