Máy cấy mạ non không động cơ

Máy cấy mạ non không động cơ với các nước trên thế giới không còn xa lạ nhưng với sự phát triển của nền nông nghiệp và đặc thù của nước ta thì hoàn toàn mới và xa lạ.

Năm 1956 Lương Đình Của sang nước bạn (Trung Quốc) học cách cấy lúa bằng máy thủ công. Nhưng đến nay vẫn chưa áp dụng được bởi đặc thù sản xuất nông nghiệp của nước ta khác như mỗi vùng mỗi miền khác nhau cả về địa hình lẫn tập quán canh tác hay sự đầu tư quan tâm vào sản xuất nông nghiệp.

Để đuổi kịp sự phát triển ngành công nghiệp hiện tại cũng như sự phát triển nông nghiệp của các nước bạn chúng ta cần phải cơ giới hóa trong nông nghiệp. Qua tìm hiểu và nhu cầu của bà con làm nông cần có dụng cụ thay đổi cách thức canh tác tức là cần phải cơ giới hóa trong nông nghiệp thì mới phát triển nông nghiệp được. Với những nhu cầu thực tế công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Đại An đã cùng với nhóm nghiên cứu máy nông nghiệp thuộc trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công máy cấy mạ non không động cơ.

Tính năng sử dụng dễ dàng

Máy cấy mạ non không động cơ - 1

Máy cấy với năng xuất rất cao 1 giờ máy cấy được 1 sào Bắc bộ tương đương với 6 đến 8 người lao động. Máy sử dụng rất dễ dàng thân thiện với môi trường. Một máy cấy có thể cấy cùng lúc 4 hàng, khoảng cách đều. Thao tác đơn giản và dễ sử dụng trong quá trình thực hiện thao tác cấy. Với bất kì mảnh ruộng to hay nhỏ cao hay thấp nông hay sâu máy đều cấy được. Máy cho những khóm mạ đều đặn và khoảng cách đều nhau thuận tiện cho việc chăm sóc cây lúa sau này như việc làm cỏ hay máy gặt… Vì vậy sẽ đem lại hiệu quả cao trong sản xuất.

Máy cấy mạ non không động cơ - 2

Góp phần hiện thực hóa chủ trương Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ VII, Ban chấp hành Trung ương đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ban hành các tiêu chí định hướng phát triển lĩnh vực nông nghiệp Việt nam đến năm 2020 sao cho Kinh tế phát triển. Tuy nhiên sau khi đi được hơn nửa chặng đường, các chuyên gia đã đánh giá còn có nhiều bất cập.

Bất cập lớn nhất là chính quyền địa phương các cấp, các HTX, các hộ nông thôn mới tập trung quá nhiều vào đầu tư hạ tầng mà ít chú ý đến giúp đỡ bà con, định hướng hay giới thiệu các tiến bộ khoa học, các quy trình sản xuất, các công cụ lao động sản xuất – những yếu tố quan trọng nhất tác động trực tiếp một cách nhanh nhất đến năng suất lao động, chất lượng và thu nhập cho bà con.

Trao đổi với ông Bình giám đốc công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Đại An Ông cho biết, công ty đã đầu tư những công cụ sản xuất hiện đại và đội ngũ chuyên sâu nhằm sản xuất ra chiếc máy hoàn hảo nhất, giúp bà con sản xuất ổn định nâng cao hiệu quả trong sản xuất và ông cũng cho biết để tạo sự phát triển cho chiếc máy đến người làm nông nghiệp. Ông mong các ban nghành khuyến nông các tỉnh huyện, các HTX trong cả nước cùng phối hợp với doanh nghiệp, giới thiệu, mua làm mẫu để bà con tham khảo hoặc tổ chức các buổi “thực cấy” để bà con có cơ hội biết đến máy cấy mạ non VNUA - CLT 420 – là một công cụ lao động sản xuất “công nghệ cao”. Doanh nghiệp rất mong được góp sức vào cải thiện, giảm bớt vất vả của bà con, nâng cao năng suất chất lượng và chút gì đó cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Máy cấy mạ non không động cơ

Nếu cần thêm thông tin liên hệ, quý ban ngành hay bà con có thể liên hệ theo với công ty theo địa chỉ:

Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Đại An.

Khu Công nghiệp Phố Nối B – Xã nghĩa Hiệp – Huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng yên.