IDP tích cực giúp nông dân Ba Vì xây dựng nghề ổn định

Ba Vì hiện là vùng nguyên liệu sữa chính của thủ đô Hà Nội, 90% nguồn sữa tại đây do Công ty CP Sữa quốc tế (IDP) thu mua.

Trong nhiều năm qua, IDP đã có nhiều “cam kết vàng” với bà con nông dân, giúp họ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò sữa - một nghề được xem là ổn định và mang lại lợi nhuận cao ở nông thôn Ba Vì hiện nay.

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng, Tổng giám đốc IDP, thời gian qua công ty này đã song hành cùng bà con nông dân trong việc xây dựng nghề chăn nuôi bò sữa, bằng cách đưa ra ba cam kết chính với bà con: cam kết về hỗ trợ vốn đầu tư không lãi suất; cam kết về đào tạo, hướng dẫn chuyên môn chăn nuôi bò sữa miễn phí; và cam kết về thu sữa hàng ngày để bà con an tâm đầu ra.

Theo đó, IDP đã tích cực hỗ trợ vốn không lãi xuất cho bà con “sắm” bò. Gần đây, từ tháng 11/2011, IDP thực hiện cho dân vay 20 triệu VNĐ/con không tính lãi, thu hồi trong 18 tháng qua sản phẩm sữa thu được. Không chỉ cấp vốn mua bò sữa, IDP còn hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng mua thùng xô chậu inox và khăn lau, khăn lọc sữa; 10 triệu đồng mua máy vắt sữa, 3 triệu đồng xây hố phân xa chuồng để bảo đảm vệ sinh... Tất cả đều không tính lãi suất và thu hồi qua sản phẩm sữa nông dân thu được, mỗi tháng một ít.

Về đào tạo chuyên môn nuôi bò sữa, hiện IDP vẫn thường xuyên mở các lớp học miễn phí dành cho bà con. Mỗi hộ gia đình đều được thay phiên nhau đi học, sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ và tặng 500.000 đồng tiền lệ phí đi lại, ăn trưa và tài liệu học. Có ba hình thức đào tạo: đào tạo đại trà tại mỗi địa phương để dân đỡ di chuyển; tiếp theo là đào tạo nâng cao cho những hộ nuôi từ 10 con bò sữa trở lên; cuối cùng là đào tạo chuyên gia cho các hộ nuôi từ 30 con trở lên để trở thành mô hình tham quan học tập. Chưa kể, hàng ngày IDP còn cử các cán bộ thực địa xuống tận nhà dân thăm nom, giám sát, hướng dẫn cách chăm sóc bò, vệ sinh chuồng trại, tư vấn về thức ăn, thú y, gây giống...

Được biết, hiện Ba Vì có 1.500 hộ chăn nuôi bò sữa với tổng đàn 5.500 con, mỗi con bò sữa cho 18-25kg sữa tươi/ngày. Hơn 90% số sữa này do IDP thu mua, như vậy bà con rất an tâm về đầu ra của sản phẩm. Định hướng của huyện là từ năm 2012 sẽ tích cực phát triển đàn bò sữa trên cả 10 xã. Với những xã vùng xa, khi bà con chưa quen với cách chăn nuôi mới, đảm bảo VSATTP và cho chất lượng sữa tốt, tươi ngon, hẳn rất cần những đơn vị hỗ trợ như IDP để bà con an tâm, tin tưởng, góp phần xây dựng đời sống nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, nhà nước.

Có thể nói, bò sữa với người nông dân Ba Vì bây giờ rất quan trọng. Vào mùa hè, nhiều bà con còn ưu tiên bò hơn người. Nhà có 5 quạt máy thì dành hết 4 cái cho bò để bò mát mẻ, không bệnh, không giảm sức mà cho sữa ít đi. Khi bò bệnh, bà con phải trực đêm trực ngày ngoài chuồng, lo lắng thuốc men, vì một con bò trị giá trên dưới 40 triệu đồng. Chưa kể bò còn cho sữa mỗi ngày, thu nhập của bà còn đều trông nhờ vào đó.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng cho biết: “Chúng tôi đang tích cực xây dựng Ba Vì thành vùng nguyên liệu sữa chính của Hà Nội. Điều đó có nghĩa, bà con nông dân ở đây sẽ có một nghề ổn định lâu dài là nghề chăn nuôi bò sữa. Chúng tôi cam kết sẽ không để bà con lo sữa vắt ra không bán được, đảm bảo lợi nhuận cho ba con yên tâm”.

Theo Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), chăn nuôi bò sữa ở quy mô nông hộ có khả năng cạnh tranh lớn, trở thành công cụ mạnh trong việc giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, bổ sung dinh dưỡng cho người nghèo. Ba Vì có lợi thế về thổ nhưỡng và truyền thống chăn nuôi bò sữa lâu đời nên việc phát triển nghề này tại đây được xem là rất khả quan.

Minh Trí
 
IDP tích cực giúp nông dân Ba Vì xây dựng nghề ổn định
Nhờ sự tư vấn, hỗ trợ từ IDP, chuồng trại nuôi bò sữa của bà con Ba Vì giờ khang trang, sạch sẽ

Văn phòng: 15 Đường Tây Hồ, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Nhà máy sữa Ba Vì: Tản Lĩnh, H.Ba Vì, Hà Nội

Nhà máy sữa Chương Mỹ: Trường Yên, H.Chương Mỹ, Hà Nội.

Website: http://www.idp.vn/vn/

Tel: 04 62 580 218      Fax: 04 38 238 132