HSBC khai trương chi nhánh đầu tiên tại miền Trung

(Dân trí) - Sáng nay (30/9) Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) chính thức khai trương chi nhánh mới tại toà nhà Indochina Riverside Towers, thành phố Đà Nẵng.

HSBC khai trương chi nhánh đầu tiên tại miền Trung - 1
Lễ khai trương chi nhánh HSBC tại Đà Nẵng.

Đây là chi nhánh thứ 5 của HSBC tại Việt Nam, bên cạnh các chi nhánh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ.

Khi đi vào hoạt động, chi nhánh HSBC Đà Nẵng cũng sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính cá nhân, dịch vụ tài chính doanh nghiệp, quản lí và thanh toán tiền tệ, thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng của HSBC, cũng như dịch vụ ngân hàng toàn cầu và trong nước.

Ông Thomas Tobin - Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC cho biết: “Đà Nẵng được xác định là thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Do đó, việc mở thêm chi nhánh tại Đà Nẵng chính là một bước đi chiến lược của HSBC Việt Nam trong cam kết hoạt động lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam”.

Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất trên thế giới với các chi nhánh tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

HSBC định vị thương hiệu của mình thông qua thông điệp “Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương”. Với trụ sở chính tại Luân Đôn, Tập đoàn HSBC có khoảng 8.000 văn phòng tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ô Châu