Hội chợ hoa xuân Gia Lâm - Điểm đến lý tưởng cho người trồng và chơi hoa

Nhằm trình diễn quy trình công nghệ và các giống hoa mới có chất lượng cao do các nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân Việt Nam từ các vùng miền mang đến, UBND huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức “Hội chợ hoa xuân năm 2015” tại Khu đô thị Trâu Quỳ từ ngày 3/2/2015 đến 17/2/2015.

Hội chợ hoa xuân Gia Lâm - Điểm đến lý tưởng cho người trồng và chơi hoa

Rất nhiều các giống hoa mới, đẹp, khó tính đã được Viện Nghiên cứu Rau quả trồng trình diễn ngay tại khu chợ như: lan Hồ Điệp, địa lan, lily, tulip, dạ lan hương, báo xuân, dạ yến thảo, đồng tiền, cẩm chướng lùn, đào thất thốn, đào bạch, mai Yên Tử… Tại đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng hoa đẹp mà còn được tận mắt thăm quan, chứng kiến quá trình trồng trọt, chăm sóc, điều khiển sinh trưởng cho các loại hoa khó tính nở hoa theo ý muốn, du khách có thể lựa chọn những chậu hoa địa lan Sapa, địa lan Hàn Quốc, lan Hồ Điệp trị giá tiền triệu, nhưng cũng có các chậu hoa vừa lạ, vừa đẹp như báo xuân, tulip, lan dạ hương chỉ có giá vài chục nghìn đồng.

Hội chợ hoa xuân Gia Lâm - Điểm đến lý tưởng cho người trồng và chơi hoa

Một nét mới trong ngày diễn ra hội chợ, đó là cuộc thi bình tuyển các giống hoa đẹp (lan hồ điệp, lily) do chính bàn tay của các nhà khoa học và người nông dân làm ra. Thông qua cuộc thi tuyển “hoa hậu cho hoa” sẽ giúp những nhà nghiên cứu, nhà sản xuất có định hướng phù hợp cho tương lai, nhằm phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.

Hội chợ hoa xuân Gia Lâm - Điểm đến lý tưởng cho người trồng và chơi hoa

Trong thời gian khai mạc (15h-20h) ngày 3/2/2015 cũng sẽ có cuộc giao lưu văn nghệ giữa các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực hoa của Việt Nam với các sinh viên tài năng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học sư phạm nghề Hưng Yên và một số nông dân trồng hoa tiêu biểu.

Nói về hội chợ hoa xuân năm 2015 tại Gia Lâm, TS. Đặng Văn Đông - phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả - Trưởng ban tổ chức hội chợ cho biết “Đây là Hội chợ hoa lần đầu tiên tổ chức ở phía Bắc quy tụ được tất cả các đại diện của Nhà nước, Nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và người dân cùng tham gia trên một sân chơi thống nhất. Thành công của Hội chợ sẽ mở ra một tiền đề cho việc tổ chức các sự kiện Festival hoa cho Hà Nội vào những năm sau và mở ra triển vọng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất hoa, cây cảnh của Việt Nam”.