Fubon Life Việt Nam: Mang mùa Xuân bất tận đến với bệnh nhi

Lại một mùa xuân đến. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp: "Lá lành đùm lá rách" và tinh thần tương thân tương ái, hòa trong không khí tưng bừng đón xuân mới của người dân cả nước, ngày 27/01/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) đã phối hợp với Phòng Xã Hội, Khoa Nhi Bệnh Viện Bạch Mai tổ chức trao quà xuân cho 100 bệnh nhi và trao thiết bị y tế tới Khoa Nhi - Bệnh Viện Bạch Mai.


Ông Rick Chiang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam - trao quà cho các bệnh nhi.

Ông Rick Chiang - Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam - trao quà cho các bệnh nhi.

Hàng năm cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến, trẻ em lại háo hức đón thêm một tuổi mới, ai ai dù ở xa quê hương cũng tìm về sum họp gia đình, cùng đón năm mới. Trong quan niệm của chúng ta, mùa xuân là mùa của khởi đầu, của những ước mơ, hy vọng. Thế nhưng, vẫn còn hàng ngàn bệnh nhi bé bỏng đang chiến đấu từng giờ từng phút với nỗi đau và bệnh tật.

Nhói đau trước những cơn đau mà những bạn nhỏ đang ốm tại bệnh viện phải chịu đựng, Fubon Life Việt Nam tổ chức tặng quà Tết cho các em với thông điệp “Yêu thương là sẻ chia, ấm áp đón xuân về”. Đây là một trong những hoạt động xã hội thường niên của Fubon Life Việt Nam trong chuỗi các hoạt động từ thiện dài kỳ mang tên “Chắp cánh ước mơ tuổi thơ” do Fubon Life Việt Nam khởi xướng từ những ngày đầu thành lập năm 2010. Món quà vào ngày đầu xuân không những là lời động viên ý chí chiến thắng bệnh tật của bệnh nhi mà còn là lời kêu gọi cộng đồng chung tay hành động để mùa xuân là mùa của hy vọng, là mùa của yêu thương sẻ chia.

“Xuân ấm tình thương” - Fubon Life Việt Nam chắp cánh những ước mơ tuổi thơ

Mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước, đặc biệt là dịp cuối năm, nhiệt độ có lúc lạnh dưới 10 độ C, ảnh hưởng lớn đến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những ngày này, số lượng bệnh nhi tăng vọt, Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai lúc nào cũng kín phòng bệnh, phần lớn là các em từ các tỉnh xa đến, điều trị dài ngày và có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Cái rét và mưa đông làm tiếng khóc trẻ thơ trĩu nặng những giọt nước mắt lăn trên gò má rồi bị lén lau đi của cha mẹ các em. Thế nhưng nơi đây lại chứa chan tình yêu thương của các bác sĩ, các y tá và cán bộ bệnh viện Bạch Mai. Trên nền những bức tranh rực rỡ, tươi sáng của các phòng bệnh, màu áo trắng của các y, bác sĩ di chuyển khắp nơi. Giữa tiết trời đông lạnh mà các chị chỉ mặc áo mỏng vì đi lại làm việc liên tục các chị cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Tiếng các bác sĩ Khoa Nhi vang lên: “Các con về giường để các bác trao quà tết cho các con”. Những đôi mắt to tròn, háo hức, tò mò nhìn đoàn từ thiện Fubon Life Việt Nam trong khi những mũi kim tiêm thuốc đang được các cô y tá lắp vào xi lanh, từng giọt thuốc vẫn đang nhỏ trong ống truyền, hay cơn đau vẫn hoành hành giữa tiếng rên.

Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó chủ nhiệm Khoa Nhi cho biết: rất nhiều bé phải chữa trị lâu dài tại bệnh viện trong khi hoàn cảnh gia đình cháu ở xa, kinh tế gia đình rất khó khăn. Các y bác sĩ tại Khoa Nhi và tại Bệnh viện cùng với Phòng Xã Hội của Bệnh viện Bạch Mai luôn tìm các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu. Tình thương yêu, chia sẻ của cộng đồng với các bệnh nhi không chỉ là liều thuốc quý tiếp thêm sức mạnh mà còn thắp sáng niềm tin, hy vọng sớm khỏi bệnh, đoàn tụ với gia đình của các bé đồng thời là nguồn động viên lớn với các y bác sĩ của bệnh viện.

Thấu hiểu và mong muốn được phần nào sẻ chia những khó khăn đó, ngày 27/1/2018, Ồng Rick Chiang, Tổng Giám Đốc Fubon Life Việt Nam đã cùng đội ngũ đại lý và nhân viên Công ty phối hợp với Phòng Xã Hội, Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã tới tận từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 100 suất quà là những chiếc chăn ấm tới các bệnh nhi.

Quà tặng chăn ấm mùa đông được trao tới từng bệnh nhi trong tiếng giới thiệu của các bác sĩ về tình trạng bệnh lý, phác đồ điều trị, thời gian điều trị hay khó khăn của gia đình em gặp phải. Các bác sĩ giới thiệu rất rõ ràng, chi tiết tưởng chừng như các bác sĩ chính là người thân của gia đình bệnh nhân và các em như đang được sống giữa mái ấm của gia đình mình nhưng hơn thế đó là mái ấm của tình yêu và hy vọng. Những lời chúc sức khỏe của đoàn từ thiện của Fubon Life Việt Nam vang lên trong nụ cười của người thân và các bác sĩ. Tình thân thương như một âm thanh kỳ diệu, vang tới sâu trong tâm thức của các em, chạm tới và xoa dịu những nỗi đau, thổi bừng hy vọng khỏi bệnh,về nhà và đi học cùng các bạn.

Cảm động trước nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ, cảm thông với nỗi đau bệnh tật của các em, ông Rick Chiang – Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Xuân đến trăm hoa đua nở, xuân đi trăm hoa rụng tàn nhưng những món quà từ tình yêu thương, chia sẻ của Fubon Life Việt Nam cũng như của cộng đồng gửi đến các bệnh nhi sẽ mang tới mùa xuân bất tận, cho hoa xuân nở mãi cùng các bé. Chúng tôi luôn mong các cháu sớm khỏi bệnh, trở về nhà sum họp cùng gia đình. Hơn nữa sự sẻ chia là nét đẹp văn hóa của Fubon Life Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng xây dựng xã hội bền vững. Chúng tôi hy vọng những hành động ý nghĩa và thiết thực này sẽ được cán bộ, tư vấn viên của Fubon Life Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội tiếp tục phát huy và nhân rộng để giường bệnh không còn là nơi chứng kiến nỗi đau, bệnh tật mang đi tuổi thơ của các bé mà là nơi hy vọng nảy nở, mơ ước bay cao, nơi niềm tin về tương lai tươi sáng tạo nên sức mạnh chiến thắng bệnh tật”.

Ngoài quà tặng cho từng bệnh nhi, Fubon Life Việt Nam còn tặng Khoa Nhi Bệnh Việt Bach Mai thiết bị y tế gồm 3 máy khử trùng và 1 cây nước uống. Được biết, trong phòng sơ sinh của khoa, các cô y tá vẫn phải dùng phương thức đun nóng để khử trùng thiết bị và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Với thiết bị khử trùng do Fubon Life Việt Nam trao tặng, công tác khử trùng sẽ dễ dàng, hiệu quả, phục vụ các bé sơ sinh tốt hơn. Cây nước uống trao tặng lần này cũng được các bác sĩ đưa vào sử dụng ngay tại hành lang để các cháu luôn có sẵn nước sôi và nước uống cho sức khỏe.

Thực hiện sứ mệnh phục vụ xã hội, trong suốt hơn 7 năm qua, Fubon Life Việt Nam nỗ lực không ngừng, tiên phong thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Theo đó, nhiều hoạt động cộng đồng đã được Fubon Life Việt Nam khởi động ngay từ năm 2010 khi mới tham gia thị trường bảo hiểm Việt Nam như: Chương trình học bổng “Vì nhân tài ngành bảo hiểm Việt Nam”, trao gần 100 triệu đồng học bổng cho 32 sinh viên của 4 trường Đại học. Hàng ngàn suất quà đã trao tới học sinh nghèo vượt khó, tới các bệnh nhi ở hai miền Nam Bắc. Hơn 10.000 suất cháo “Cháo Yêu Thương” Fubon Life Việt Nam đã trao tới tay người bệnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những hoạt động nhân ái được tổ chức liên tục, xuyên suốt đã góp phần đưa những ước mơ tuổi thơ bay xa.

H. Y