FrieslandCampina Việt Nam trao tặng 60 con bò cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

Ngày 15/8, tiếp tục khẳng định phương châm hoạt động “Tạo lập giá trị chung cho cộng đồng”, FrieslandCampina Việt Nam đã chính thức trao tặng 600 triệu đồng cho dự án “Ngân hàng Bò” – Một chương trình giúp người dân thoát nghèo của TW Hội Chữ Thập Đỏ VN...

FrieslandCampina Việt Nam trao tặng 60 con bò cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

Chương trình trao bò năm nay diễn ra tại 2 tỉnh Sơn La và Thanh Hóa trong hai ngày 15-16/8. Đây là năm thứ 3, FrieslandCampina Việt Nam tham gia chương trình,  với mong muốn tiếp sức và trợ giúp cho các hộ nông dân nghèo tại những xã, huyện trên cả nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế địa phương, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm “Trao cần câu, thay vì cho con cá”, FrieslandCampina Việt Nam trao tặng mỗi hộ gia đình nghèo tham gia dự án “Ngân hàng Bò” 1 con bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng. Như vậy, với tổng kinh phí   FrieslandCampina Việt Nam tài trợ đợt này, sẽ  tương đương với 60 con bò sinh sản, giúp ít nhất 60 hộ nghèo có “nguồn lực” để lao động, vươn lên thoát nghèo…

Một cán bộ của dự án cũng chia sẻ cụ thể hơn: Trong trường hợp bò giống đẻ lứa đầu là bê cái, hộ gia đình sẽ tiếp tục nuôi từ 6 đến 12 tháng tuổi, sau đó, bàn giao lại cho Hội Chữ Thập Đỏ  để chuyển giao bê cái này cho hộ nghèo khác. Sau khi hoàn thành quá trình này, hộ gia đình nghèo đầu tiên sẽ được sở hữu hoàn toàn bò giống để tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi hộ gia đình.

Cùng với quá trình này, dự án cũng cung cấp kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi đạt hiệu quả cao hướng đến việc giúp các hộ gia đình nghèo phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và thúc đẩy tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Theo chia sẻ của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong chương trình Tổng kết kết quả Dự án 2013 thì: “Ngân hàng bò là một ngân hàng rất đặc biệt hỗ trợ cộng đồng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống bền vững – ngân hàng của lòng nhân ái, thấm đẫm các giá trị nhân đạo và có tính nhân văn sâu sắc.”

Nhìn lại  hành trình  của dự án mang tính phát triển bền vững này,  có thể thấy hiệu quả rất đáng khích lệ:  Góp phần cải thiện cuộc sống của hơn 7.000 hộ gia đình nghèo trên cả nước. Đồng thời, dự án cũng trực tiếp hỗ trợ thêm gần 1.000 hộ nghèo khác thông qua việc chuyển giao tiếp gần 1.000 con bê sinh sản…

Dự án “Ngân hàng bò”  với chỉ tiêu mỗi năm vận động ít nhất 50 đến 100 con bò sinh sản tặng các hộ gia đình nghèo ở địa phương, đăng ký ủng hộ bò cho đồng bào nghèo thuộc các huyện nghèo, xã biên giới, hải đảo… đối với các tỉnh có huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ và các xã biên giới.

Sau gần 4 năm triển khai, Dự án “Ngân hàng bò” với hiệu quả có thật –  đã không chỉ đón nhận sự tin yêu của các hộ nông dân nghèo,  mà còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của Văn  phòng TW, các bộ, ban ngành, đoàn thể TW, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, sự tham gia và đối ứng của các tỉnh thành trong cả nước... 

P.Tr