Doanh nhân Việt mua lại tập đoàn nước ngoài

Công ty SAPA Thale vừa mua lại Tòa nhà quản lý WHE của Schunk Group - một trong những tập đoàn về công nghệ cơ khí lớn nhất nước Đức.

Hợp đồng mua bán Tòa nhà quản lý WHE được ký kết giữa ông Rainer Witzel - Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Schunk Group và ông Mai Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty SAPA Thale.

Ông Mai Vũ Minh (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo Công ty SAPA Thale.
Ông Mai Vũ Minh (thứ hai từ phải qua) cùng lãnh đạo Công ty SAPA Thale.

Đây được xem là một trong những thương vụ mua bán lớn của doanh nhân Việt ở nước ngoài và có ý nghĩa gắn kết các doanh nhân giữa Việt Nam và Đức nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt - Đức. Thương vụ này nhận được sự hỗ trợ của những nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Đức như ngài Thomas Balcerowski - Thị trưởng thành phố Thale, ngài Martin Skiebe - Tỉnh trưởng tỉnh Harz và ông Dac Nghiep Nguyen - Nghị sĩ Đức…

Ông Mai Vũ Minh là doanh nhân trẻ nhưng đã gặt hái được nhiều thành công. Công ty SAPA Thale được thành lập từ đầu năm nay tại thành phố Thale của Đức và hoạt động trong lĩnh vực cho thuê và quản lý bất động sản, khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện, tổ chức và thực hiện các loại quảng cáo; xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa, bán buôn và bán lẻ.

Với việc mua lại doanh nghiệp ngoại trên, doanh nhân Việt đã ghi một dấu ấn chủ động và sự vươn tay mạnh mẽ trên thị trường mua bán, sáp nhật toàn cầu. "Thâu tóm ngược" đang trở thành chìa khóa để các doanh nghiệp có ông chủ là người Việt có thực lực nhanh chóng trở thành doanh nghiệp đa quốc gia, tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí đầu tư và khai thác những thị trường mới.