Thừa Thiên Huế:

Doanh nhân trẻ phải tạo ra nhiều sản phẩm giá trị cho xã hội

(Dân trí) - (Dân trí) – Đó là một trong nhiều ý kiến chủ đạo của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát biểu tại Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 vừa diễn ra ngày 13/12.

Đến dự, có các ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đại diện cho HDNT các tỉnh bạn và hơn 100 đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trên toàn tỉnh.

Doanh nhân trẻ phải tạo ra nhiều sản phẩm giá trị cho xã hội - 1
Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023
Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2014-2017, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế (HDNT) đã tích cực thực hiện các chương trình về Hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh; Tăng cường liên kết, hợp tác nâng cao hiệu quả, phạm vi hoạt động của hội và doanh nhân hội viên; Tăng cường tham gia xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động doanh nhân và cho sự phát triển lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh.

HDNT đã phối hợp tổ chức 11 khóa đào tạo (Đàm phán ký kết hợp đồng; Quản trị tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp; Cập nhật các chính sách thuế mới hàng năm…) với hơn 800 lượt học viên tham gia; Tổ chức 8 chương trình Cà phê doanh nhân; phát triển mới 54 hội viên; ra mắt CLB Khởi nghiệp với 830 thành viên; chương trình Caravan “Doanh nhân – Hành trình kết nối” du lịch bằng ô tô tự lái. Các doanh nhân hội viên đang tạo việc làm cho trên 2.000 lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, đóng góp cho các hoạt động xã hội hơn 1 tỷ đồng...

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bản thân ông rất vui mừng khi thấy các doanh nhân trẻ tỉnh nhà năng động, sáng tạo trong công việc cũng như khởi nghiệp. Doanh nhân trẻ là những người tạo ra sản phẩm, mục tiêu. Lực lượng này phải đóng góp những sản phẩm giá trị cho xã hội, tiếp tục là cầu nối quan trọng của nhà nước và doanh nghiệp.

Ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ tâm huyết với các doanh nhân trẻ tỉnh nhà
Ông Phan Ngọc Thọ chia sẻ tâm huyết với các doanh nhân trẻ tỉnh nhà

Trong năm 2019, tỉnh đặt ra mục tiêu thu hút 27.500 tỷ đồng. Trong mục tiêu này sẽ có sự đóng góp lớn của các doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ. Sắp tới HDNT trẻ cần phải thu hút thêm nhiều doanh nhân tham gia Hội, định hướng các doanh nghiệp đầu tư thêm để công ty, cơ sở phát triển.

Cụ thể việc bán hàng online ở các doanh nghiệp tại Huế vẫn còn hạn chế, các doanh nhân trẻ nên cần khẩn trương xây dựng mô hình doanh nghiệp số, hướng đến cộng đồng doanh nghiệp số mạnh mẽ tại Huế. Mỗi một doanh nghiệp cần nâng cao năng suất lao động, tìm kiếm và hậu đãi nguồn nhân lực tốt.

Hiện các bạn trẻ ở Huế vẫn còn tâm lý ngại vay và trả nợ khi khởi nghiệp, tuy nhiên nếu không dám làm thì sẽ không bao giờ làm được. HDNT cần chủ động hơn trong tham gia quá trình đối thoại, tháo gỡ khó khăn giữa các doanh nghiệp mới khởi nghiệp với chính quyền, các ban ngành. Những việc này hoàn toàn thực hiện được và trong khả năng của chúng ta, sẽ giúp được rất nhiều cho các doanh nghiệp mới.

“Tôi cũng thấy các doanh nhân trẻ hiến kế xây dựng quê hương còn nhiều hạn chế, lúng túng. Chúng ta cần khắc phục việc này để khơi dậy tình yêu quê hương trong mỗi người. Qua đó sẽ tăng khát khao làm giàu cho doanh nhân trẻ. Đồng thời phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Vận động nữ nhân viên mặc áo dài đầu tuần làm nổi bật giá trị văn hóa Huế… “ – ông Thọ chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng bằng khen của tỉnh cho Hội doanh nhân trẻ
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng bằng khen của tỉnh cho Hội doanh nhân trẻ

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ khóa VI nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 27 thành viên. Anh Trần Đức Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hitec, Chủ tịch HDNT nhiệm kỳ 2014-2017 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HDNT nhiệm kỳ mới này. Trong buổi lễ, 8 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp doanh nhân trẻ do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng; 13 tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam; 8 tập thể và 12 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam...

Anh Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018-2023
Anh Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết sáng tạo - Kết nối thành công”, HDNT tỉnh sẽ triển khai 3 chương trình hành động là: Hỗ trợ phát triển cộng đồng khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh và kết nối mở rộng thị trường; Xây dựng văn hóa doanh nhân, văn hóa thể thao, chung sức phát triển cộng đồng.

Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (thứ 3 từ phải qua) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp doanh nhân trẻ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh
Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (thứ 3 từ phải qua) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp doanh nhân trẻ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh
Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 27 thành viên
Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 27 thành viên

Đại Dương