Đảng bộ Vietcombank tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Ngày 11/1/2016 tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2015.

Tới dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), có đồng chí Hoàng Giang - ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đồng chí trong đoàn. Về phía Vietcombank, có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Tiến Duật trình bày Dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Đảng ủy; nghe đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW phát biểu và cho ý kiến về nội dung kiểm điểm tập thể của Ban Thường vụ Vietcombank. Tiếp đó, Hội nghị tiến hành kiểm điểm từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank.


Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành cho biết, Báo cáo của Ban Thường vụ năm 2015 đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng với nội dung cô đọng, xúc tích, bám sát các yêu cầu của Đảng ủy Khối; chỉ ra những mặt thành công và những điểm hạn chế; đồng thời đề ra được các biện pháp khắc phục… Một số điểm trọng tâm được kể đến là: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nổi lên ở: (i) Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và NHNN; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh; (ii) Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh năm 2015; (iii) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị điều hành. Về công tác xây dựng Đảng: (i) Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; (ii) Lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đặc biệt trong năm 2015, Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, là Đại hội điểm sớm trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.


Đồng chí Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Hoàng Giang đánh giá Đảng bộ Vietcombank là một trong nhiều Đảng bộ luôn được Đảng ủy Khối đánh giá cao. Qua báo cáo của Ban Thường vụ, đồng chí nhận thấy các kết quả đã đạt được trong năm 2015 của Đảng bộ Vietcombank và của Bản Thường vụ Đảng ủy là rất toàn diện trên nhiều mặt cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng; trong đó nổi bật là việc gặt hái được những thành công vượt bậc trong các mặt hoạt động kinh doanh, thể hiện ở: Tổng tài sản; Dư nợ tín dụng; Chất lượng tín dụng; Hoạt động bán lẻ; Lợi nhuận…

Thời gian tới, đồng chí mong muốn Ban Thường vụ cùng với tập thể Đảng bộ Vietcombank sẽ tiếp tục phát huy các mặt thuận lợi, khắc phục những hạn chế, tồn tại để chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện Vietcombank phát triển hơn nữa. Đồng chí cũng thống nhất đánh giá năm 2015, Đảng bộ Vietcombank đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, trên tinh thần thẳng thắn nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc, thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank quyết tâm phát huy những ưu điểm, thành tích đạt được trong năm 2015 và khắc phục những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo Đảng bộ Vietcombank đặt được kết quả, thành tích tốt hơn trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đặng Thành – VCB News