Đại sứ môi trường Bayer tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Đức

Suốt hơn 2 tháng tích cực triển khai các dự án môi trường trên thực tế, ngày 21/8 đến ngày 23/8, các tân Đại sứ Môi trường Bayer 2013 đã có dịp gặp mặt để báo cáo về các kết quả đạt được trong buổi hội trại sinh thái thường niên.

Tại đây, ban tổ chức đã chọn ra hai sinh viên đại diện Việt Nam để tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Đức về môi trường vào tháng 11 tới.

Trưởng thành từ những bài học thiên nhiên

Tại hội trại sinh thái, các tân Đại sứ Môi trường Bayer đã có dịp đến thăm rừng quốc gia Phước Bửu tại Bình Châu – Hồ Cốc. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên ven biển hiếm hoi còn lại của Việt Nam với diện tích hơn 11.000 ha cùng hệ sinh thái đa dạng. Tại đây, các tân đại sứ đã có dịp tận mắt chứng kiến tác động của biến đổi khí hậu lên rừng tràm, qua các bài học, bài tập nhóm, các trò chơi tập thể, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia môi trường đến từ Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp. Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Tp. Hồ Chí Minh. Từ đó, các bạn cùng nhau thảo luận và trình bày ý tưởng bảo tồn thiên nhiên nơi đây.

Với mục tiêu hướng đến việc giáo dục và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vấn đề môi trường, hội trại sinh thái 2013 đã mang đến một cơ hội trải nghiệm ý nghĩa cho các bạn đại sứ khi mang đến những bài học môi trường sinh động ngay tại thực tế. Với những bài giảng được lồng ghép sống động và khéo léo qua hoạt động “Chinh phục Hải Đăng Ba Kiềm”, các bạn sinh viên có thể nhìn thấy bức tranh rừng biển giao nhau và những con đường cắt ngang khu rừng. Điều này phần nào gợi cho các bạn hiểu thêm về sự can thiệp của con người vào thiên nhiên, từ đó phân tích khía cạnh bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế để thêm trân trọng những giá trị thầm lặng nhưng vĩ đại mà thiên nhiên mang lại.

Trong hội trại năm nay, không chỉ học những kiến thức suông, các Đại sứ Môi trường Bayer còn có cơ hội đi thực địa ở trại nuôi tôm Minh Phú Lộc An. Tại đây, các bạn được nghe anh Trần Huỳnh Cường, Giám đốc sản phẩm Tôm thuộc nhánh Thuốc Thú y - Thủy sản của Bayer Việt Nam giới thiệu ngành nuôi tôm tại Việt Nam nói chung và tại Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, tác động của thời tiết, khí hậu trong những năm qua và các vấn đề mà người nuôi tôm gặp phải do nắng nóng, mưa dầm, và tìm hiểu một số phương pháp khắc phục các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra trong nghề này.

Góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về môi trường

Ngoài những hoạt động về môi trường, các bạn đại sứ môi trường còn đến thăm trường tiểu học Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu thăm, tặng quà và tổ chức một số trò chơi nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên cho các em.

“Với mục tiêu hướng đến việc giáo dục và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về vấn đề môi trường, hội trại năm nay ngoài việc tham gia các hoạt động thực địa, trao đổi cùng chuyên gia môi trường, các bạn trẻ còn thể hiện mình qua hoạt động giao lưu với các em học sinh để truyền tình yêu môi trường cho các em. Ở một góc độ nào đó, đây là sân chơi để các bạn thử sức mình trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế”, ông David Champion, Tổng Giám Đốc Bayer Việt Nam phát biểu.

Tại hội trại, ban tổ chức đã chọn hai Đại sứ Môi trường Bayer 2013 đại diện Việt Nam tham gia chuyến du khảo môi trường tại Đức vào tháng 11 tới là Lưu Quản Trọng – sinh viên Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia TPHCM với dự án Ứng dụng của Than hoạt tính để giảm các chất hóa sinh có thành phần cyprermethrin trong ao hồ và Đỗ Văn Thiện – sinh viên Đại học KHXH-NV HCM với dự án Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc không xả rác.

Đỗ Văn Thiện chia sẻ: “Được tham gia một chương trình ý nghĩa như thế này và có cơ hôi tham gia chuyến du khảo tại Đức quả là một trải nghiệm tuyệt vời đối với mình. Mình sẽ mang những kiến thức thực tế trong hội trại này để hoàn thiện đề tài, hi vọng dự án của mình sẽ tiến xa hơn trong chuyến du khảo này”. Thiện cũng cho biết bạn đang lên kế hoạch chỉnh lại nội dung đề tài, cũng như vẽ lại các hình ảnh minh họa, đầu tư chuyên nghiệp hơn để đem thi thố cùng các bạn Đại sứ Môi trường Bayer quốc tế.

Ba ngày hội trại với những bài học về môi trường đã diễn ra tình thần đoàn kết, làm việc nhóm và tương tác cộng đồng. Đây là cơ hội để các bạn trẻ hiểu thêm về thiên nhiên thực tế, gia tăng tình yêu thiên nhiên và hoàn thiện kỹ năng của bản thân, thực sự là những trải nghiệm đáng giá của tuổi trẻ.

Các Đại sứ Môi trường Bayer tìm hiểu về hệ sinh thái rừng Phước Bửu
Các Đại sứ Môi trường Bayer tìm hiểu về hệ sinh thái rừng Phước Bửu

Các Đại sứ Môi trường Bayer thăm và giao lưu với các bạn học sinh tiểu học Bưng Riềng
Các Đại sứ Môi trường Bayer thăm và giao lưu với các bạn học sinh tiểu học Bưng Riềng

Các Đại sứ Môi trường Bayer thăm và giao lưu với các bạn học sinh tiểu học Bưng Riềng
Ông David Champion, Tổng Giám Đốc Bayer Việt Nam trao kỷ niệm chương cho Lưu Quản Trọng và Đỗ Văn Thiện - hai bạn sinh viên được chọn tham gia chuyến du khảo sinh thái tại Đức