Agribank: Dư nợ cho vay "tam nông" tăng 0,9% so với cuối năm 2012

Theo báo cáo của Agribank, tính đến 18/2/2013, tiền gửi dân cư vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 10.030 tỷ đồng (tăng 2,5%) so với cuối năm 2012; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 322.946 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cuối năm 2012.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2013, Agribank đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ; Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả.
 
Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò và uy tín của Agribank
Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò và uy tín của Agribank

Xây dựng kế hoạch mục tiêu tăng trưởng vốn huy động và tín dụng năm 2013 tăng từ 11- 13%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng 15 - 17%; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp ngay từ đầu năm nhằm tăng trưởng kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, thực hiện cơ cấu lại hoạt động nâng cao năng lực tài chính và quản trị đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Tại buổi gặp mặt đầu xuân với cán bộ, viên chức Agribank mới đây, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đánh giá cao vai trò và uy tín của Agribank với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vừa qua, nguồn vốn của Agribank đã góp sức với “tam nông” cứu cánh cho nền kinh tế.

Thống đốc bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, Agribank là một định chế của Nhà nước, do vậy Agribank phải là trụ cột trong triển khai chính sách cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của Nhà nước. “Ngoài các chương trình cho vay thông thường, Agribank phải bám sát các định hướng của Đảng, Nhà nước trong các chương trình cho vay như: Cà phê, lương thực, cá tra… Ngoài việc đóng góp nguồn vốn, Agrbank cần đóng góp cả về cơ chế chính sách để làm sao đồng vốn đầu tư có hiệu quả” - Thống đốc nhấn mạnh.

Quang Tùng