Bạn đọc viết:

Rạch ròi giữa Phí và Thuế

(Dân trí) - Theo tôi, gọi là thu phí GT nhưng thực chất chính là thuế. Vì phí là tiền trả cho dịch vụ, mà nguyên tắc dịch vụ dùng nhiều trả tiền nhiều và người cung cấp dịch vụ phải đảm bảo dịch vụ cung cấp cho người sử dụng tương ứng với đồng tiền nhận được.

Rạch ròi giữa Phí và Thuế
(ảnh minh họa: Việt Hưng)
 
Chứ tôi thấy thật vô lý khi gọi là phí lại đánh đồng trên các loại phương tiện GT, cho dù có hay không sử dụng. Vì vậy theo tôi thì nên gọi đây là thu thêm thuế hoặc thu thuế bổ sung. Vậy đã là thuế thì việc sử đung tiền thuế không thể tùy tiện (để có thể lại gây ra thất thoát lớn như các vụ việc vừa xảy ra ở “tổng” nọ, “tổng” kia).

 

Hiện nay thu nhập trung bình của người dân VN chúng ta vẫn còn là quá thấp, nhưng các khoản thuế và các khoản thu ngoài thuế quá nhiều và cũng quá cao so với mức thu nhập. Trong khi giá cả các mặt hàng vẫn không ngừng tăng lên, làm cho đời sống của người dân càng khó khăn.

 

Chính vì cuộc sống khó khăn nên cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự tận tâm cống hiến cho công việc của nhiều người, như vậy lại làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế đất nước…

 

Vì vậy mọi khoản thu gọi là phí, theo tôi cần được cân nhắc thấu đáo và minh bạch. Không thể thu tùy tiện, tạo tiền lệ cho bất cứ ngành nào cũng có thể đưa ra các lý do để thu tiền của người dân để chỉ vì quyền lợi của ngành mình!

 

Lê Đức Lợi 

email:  leducloi52@gmail.com