Bạn đọc viết:

Hầu hết xe chở quá tải vẫn lưu thông… bình thường

(Dân trí) - Số nạn nhân tử nạn và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông tại Việt Nam vẫn gia tăng... Nếu không có các biện pháp nghiêm minh, kịp thời… thì những cái chết thương tâm vẫn có thể xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên đất nước chúng ta.

Hầu hết xe chở quá tải vẫn lưu thông… bình thường
Trên chiếc xe khách vào thời điểm gặp tai nạn đã chở quá số người quy định (ảnh: Viết Hảo)

 

Tình hình TNGT nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên vẫn chưa thấy Bộ GTVT và các ngành chức năng có được những kế sách giảm thiểu thiệt hại,  mà thậm chí tai nạn vẫn gia tăng…

 

Sở dĩ như vậy, theo tôi nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành các quy định pháp luật như: phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia, chở quá tải... Nhưng các lực lượng chức năng lại không xử lý triệt để, thậm chí nhiều cán bộ chức năng còn nhận tiền hối lộ và tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp.

 

Rất mong ngành chủ quản nên lập những đường giây nóng để hành khách và người qua đường phản ảnh trực tiếp khi gặp các trường hợp phạm pháp. Đồng thời cơ quan chức năng cần giải quyết kịp thời khi nhận được tin báo, xác minh ngay sự việc và kịp thời xử lý nghiêm minh.

 

Chứ như hiện nay theo tôi chứng kiến thì phải có tới 99% xe khách chở quá số lượng theo quy định, nhưng khi qua các chốt kiểm tra của CSGT đều được cho qua một cách nhẹ nhàng. Tôi không thấy có xe nào bị giữ lại sau khi phát hiện chở quá số khách…

 

Còn xe chở hàng thì đa phần xe tải ở Việt Nam đều chở quá tải, dẫn đến đường sá vừa mới làm đã bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều xe khách, xe container thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu trên các đoạn đường không có trạm chốt của CSGT.

 

Nên lắp đặt hệ thống camera tự động để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là đối với các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu. Nếu không có biện pháp phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng tội thì những cái chết thương tâm vẫn có thể xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên đất nước chúng ta.

 

Xin hãy làm tất cả trước hết vì mạng sống của mỗi người dân!!!

 

Nguyễn Văn Toàn 

email:  nguyentoanthuy@yahoo.com