Bạn đọc viết:

18 giờ 30 tan trường mới là giải pháp tối ưu

(Dân trí) - Cảm ơn bác Phạm Quang Nghị đã có ý kiến giúp các cháu học sinh PTTH tiết kiệm 1 tiếng đồng hồ. Nhưng lại nảy sinh vấn đề tan học 18h có phải là giải pháp tối ưu? Trên thực tế, giờ đó tôi thấy đường vẫn tắc.

18 giờ 30 tan trường mới là giải pháp tối ưu - 1
Kẹt xe tại ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản (ảnh: Quang Phong)

 

Theo ý kiến cá nhân tôi: 16h30 là lựa chọn tốt nhất cho giờ tan học của học sinh cấp 3 vì những lý do sau đây:

 

1). Tan học 16h30 giúp tận dụng được hiệu quả việc lùi giờ tan sở của công chức.

 

2). Tận dụng tối đa hiệu quả xe buýt (xe buýt thường vắng trong thời gian thấp điểm).

 

3). Phát huy được tính chủ động của học sinh. Tan học sớm các cháu có thể giúp cha mẹ đón em, làm việc nhà, chủ động ăn uống, nghỉ ngơi (nếu phải đi học thêm).

 

Nếu có thể mong quí báo làm một cuộc điều tra xem giờ tan học nào là tốt nhất cho học sinh PTTH. Các mốc giờ đặt ra là : 16h30; 18h; 19h.

 

Đã đổi giờ một lần rồi và do xáo trộn quá nhiều cuộc sống của dân nên phải đổi lại lần nữa. Vậy tại sao ta không cùng nhau phân tích và lựa chọn biện pháp tối ưu để tránh những dư luận không đáng có.

 

Rất mong quí báo đăng bài viết này để có kết quả khách quan nhất  Xin chân thành cảm ơn!

 

Ngọc Hà

email:  S_mum1072@yaoo.com