Đạo diễn Iron Man “thất nghiệp” trong “Chef”

“Chef” là bộ phim tình cảm hài hước do Mỹ sản xuất và được Jon Favreau phụ trách làm đạo diễn. Điểm đặc sắc nhất của bộ phim chính là việc đạo diễn Jon Favreau đảm nhiệm vai nam chính Carl Casper.

Đạo diễn Iron Man “thất nghiệp” trong “Chef”


Nội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện của đầu bếp chuyên nghiệp Carl Casper tại một nhà hàng trứ danh ở Los Angeles. Trong một lần, biết được blogger ẩm thực nổi tiếng Ramsey Michel (Oliver Platt) sắp tới nhà hàng để đánh giá, Carl đã lên kế hoạch làm anh ta mê mẩn bằng một thực đơn đầy mạo hiểm. Nhưng chủ nhà hàng – Riva (Dustin Hoffman) không đồng ý và ép buộc anh phải làm những món ăn mà nhà hàng đã làm trong suốt những năm qua để đảm bảo sự an toàn. Tuy nhiên, bữa ăn đã làm Ramsey thất vọng vì thiếu tính độc đáo, anh đã đăng tải một bài phê bình gay gắt cùng với đoạn băng ghi lại cảnh Carl hành xử mất bình tĩnh. Đoạn băng được truyền đi nhanh chóng trên mạng, Carl quyết định nghỉ việc và đứng trước một tương lai thất nghiệp.

Đạo diễn Iron Man “thất nghiệp” trong “Chef”


Là một người bị thất bại trong công việc, liệu Carl Casper sẽ làm được gì để tìm lại được thành công trong công việc và cuộc sống? Hãy đón xem “Chef” để tìm câu trả lời cho riêng mình nhé.

Phim được công chiếu rộng rãi từ ngày 30/5/2014 tại tất cả các cụm rạp trên cả nước.


 
PV