Việt Nam đứng thứ 8 về ứng dụng đột biến giống
(Dân trí) - Ở lĩnh vực nông nghiệp,Việt Nam được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá là nước đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống.
Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Khoa học và Công nghệ, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng Năng lượng nguyên tư (NLNT) đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế.
Riêng lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá là nước đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống và được trao Giải thưởng thành tựu xuất sắc về đột biến tạo giống. Cụ thể, việc ứng dụng NLNT đã tạo ra nhiều giống cây trồng mới, cho năng suất và chất lượng cao. Trong đó, có trên 50 giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến như lúa, đậu tương, bưởi, lạc, ngô, hoa… đã được công nhận và đưa ra sản xuất.
Riêng đậu tương có trên 50% diện tích được trồng là giống được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ; giống lúa Việt Nam đứng thứ 8 về ứng dụng đột biến giốngđột biến VND-95-20 là giống chủ lực để xuất khẩu đã chiếm 30% trên tổng diện tích 1 triệu ha đất canh tác tại Đồng bằng Sông Cửu Long, giống lúa đột biến DT10 được tạo ra trong những năm 1990 và từ đó đến nay tạo ra tổng giá trị thu nhập lên đến 3 tỷ USD, tăng 537,6 triệu USD so với việc ứng dụng giống cũ. Bên cạnh đó, giống lúa Khang Dân đột biến cũng được tạo ra và nhanh chóng trở thành một giống quan trọng trong sản xuất lúa gạo Việt Nam.
Trong lĩnh vực Y tế, NLNT đã được ứng dụng để chẩn đoán hình ảnh và xạ trị trong điều trị ung thư, bệnh tim mạch, hệ tiêu hóa, xương khớp, hô hấp… mang lại kết quả khả quan cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Ngoài ra, ứng dụng NLNT còn góp phần phát triển nhiều ngành kinh tế khác như ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp, trong khí tượng thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường...
Cùng đó, Việt Nam cũng đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển điện hạt nhân.
Phạm Thanh