Cuộc chạy đua giữa các robot hình người tại Trung Quốc áp dụng luật độc đáo
(Dân trí) - Cuộc chạy đua bán marathon dành cho robot hình người đầu tiên trên thế giới sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ban tổ chức cuộc đua áp dụng một luật thi đấu "độc" dành cho các vận động viên này.
Cuộc thi chạy bán marathon sẽ được diễn ra tại Khu phát triển Kinh tế - Công nghệ Đông Nam Bắc Kinh (thường được biết đến với tên gọi Thị trấn Điện tử Bắc Kinh), vào ngày 13/4 tới đây.
Đây là lần đầu tiên có một cuộc thi chạy dành cho robot hình người. Cổng đăng ký cuộc thi đã được mở cửa từ ngày 5/3 vừa qua, cho phép robot hình người trên khắp thế giới đều có thể đăng ký tham gia.
Những người yêu thích chạy bộ cũng có thể đăng ký tham gia đường đua để có thể so tài với những robot hình người hiện đại nhất thế giới.
Ban tổ chức của cuộc thi đã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt cho những vận động viên robot hình người muốn tham gia.
Theo đó, các robot phải được thiết kế để di chuyển hoàn toàn bằng 2 chân, không được sử dụng bánh xe phụ trợ hoặc sử dụng nhiều hơn 2 chân. Robot cũng phải được thiết kế có độ cao từ 0,5 đến 2m.

Robot hình người mang tên gọi STAR1 của công ty Robot Era, Trung Quốc, đang tập chạy marathon trên đường (Ảnh: ROBOTERA).
Các robot có thể tham gia trên đường chạy ở cơ chế hoàn toàn tự động (tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện đường chạy) hoặc cho phép các nhà phát triển điều khiển robot từ xa, nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng cho những robot hoặc thí sinh khác trên đường đua.
Ban tổ chức chỉ cho phép các robot hoàn thành đường chạy bán marathon (21,0975 km) trong thời gian 3 giờ 30 phút. Những robot vượt quá khoảng thời gian này nhưng vẫn chưa về đích sẽ bị loại.
Ngoài ra, ban tổ chức áp dụng một luật lệ độc đáo cho các thí sinh robot. Theo đó, các robot tham gia đường chạy sẽ được phép thay pin hoặc đổi pin trong trường hợp hết năng lượng. Tuy nhiên, mỗi lần đổi hoặc thay pin, thí sinh robot sẽ bị phạt cộng thêm 10 phút vào thành tích cuối cùng.
Quy định này sẽ khuyến khích các nhà phát triển robot phải tìm cách tích hợp những công nghệ pin đủ bền bỉ, giúp robot có thể hoạt động được lâu hơn cho mỗi lần sạc pin.
Các thí sinh robot sẽ được đánh giá kết quả không chỉ dựa vào thành tích hoàn thành đường chạy, mà còn phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật và không làm ảnh hưởng đến các vận động viên robot khác.
Giải thưởng dành cho robot về đích ở 3 vị trí đầu tiên lần lượt là 5.000, 4.000 và 3.000 tệ (tương đương 17,6; 14,1 và 10,5 triệu đồng).
Robot STAR1 của Trung Quốc lập kỷ lục robot hình người chạy nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa 12.86 km/h (Video: China Focus).
Ban tổ chức cho biết họ hy vọng các công ty phát triển robot nổi tiếng, các nhóm nghiên cứu về robot tại các trường đại học trên toàn cầu… sẽ gửi sản phẩm của mình đến tham dự cuộc thi, như một dịp để trình diễn những công nghệ mới nhất về robot hình người.
Thị trấn Điện tử Bắc Kinh (Bắc Kinh E-Town), nằm tại quận Đại Hưng, Bắc Kinh, là trung tâm đổi mới công nghệ nổi tiếng ở Trung Quốc.
Theo truyền thông nước này, chính phủ Trung Quốc sẽ đầu tư 5 tỷ tệ (17,6 nghìn tỷ đồng) để phát triển Bắc Kinh E-Town thành một "thị trấn AI", nơi phát triển hơn 10.000 robot phục vụ cho công việc, trong đó có hơn 1.000 robot hình người.
Các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán Trung Quốc sẽ kiểm soát gần 1/3 thị trường robot hình người trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới.
Hiện quốc gia này có những công ty chuyên phát triển robot hình người với khả năng vận động linh hoạt và tích hợp trí tuệ nhân tạo để có thể hoạt động độc lập mà không cần con người.
Theo đánh giá của hãng nghiên cứu thị trường MarketsandMarkets, ngành công nghiệp robot hình người sẽ "bùng nổ" trong nửa thập kỷ tiếp theo, đạt giá trị 13,8 tỷ USD trên toàn cầu và ngày càng nhiều robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ được ra đời.
Trong đó, nhiều robot hình người sẽ được sử dụng trong các nhà máy công nghiệp nặng để làm thay con người các công việc nguy hiểm, một số robot hình người được kỳ vọng sử dụng trong ngành dịch vụ và chăm sóc khách hàng.