Vụ chạy thận tử vong: Gia đình muốn đưa nạn nhân lên Lạc Hồng Viên an nghỉ

(Dân trí) - Người thân của 9 nạn nhân tử vong trong vụ án chạy thận xảy ra tại Đơn nguyên thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra ngày 29/5/2017 - cho biết, họ muốn đưa 9 nạn nhân này lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên an nghỉ trong một ngôi mộ chung.

Ngày 22/5/2018, chia sẻ sau phiên tòa án xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận làm 9 người chết xảy ra tại Đơn nguyên thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hôm 29/5/2017, các gia đình nạn nhân cho biết, họ muốn tòa xét xử yêu cầu các cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm trong vụ án này phải bồi thường chi phí cho phần mộ vĩnh viễn, để 9 nạn nhân cùng được an nghỉ trong ngôi mộ chung tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Bà Bùi Thị Căn là vợ của nạn nhân Bùi Văn Pơi cho biết, các khoản gia đình bà yêu cầu bồi thường gồm: Mai tang phí cho chồng mình mình là 120 triệu đồng; bồi thường về tổn thất tinh thần là 100 tháng lương cơ bản, tương đương số tiền là 130 triệu đồng. Ngoài ra, bà Căn mong muốn, thời gian tới sẽ đưa chồng mình lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên an nghỉ, với số tiền theo báo giá là khoảng 148 triệu đồng/phần mộ.

Bà Bùi Thị Căn trình bày tại tòa.
Bà Bùi Thị Căn trình bày tại tòa.

Tương tự, ngoài yêu cầu phải bồi thường các khoản mai táng, chi phí theo quy định của pháp luật, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết là con gái nạn nhân Nguyễn Thị Minh, ông Bùi Văn Mửng- anh trai ruột nạn nhân Bùi Văn Huyển, ông Nguyễn Hữu Cường – em trai ruột nạn nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên,…cũng đã yêu cầu được bồi thường một phần mộ vĩnh viễn tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Về lý do vì sao phải đưa nạn nhân lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, ông Phạm Ngọc Thạo là chồng nạn nhân Lê Thị Chung, đồng thời cũng là trưởng nhóm của 9 gia đình bị hại cho biết, mong muốn của các gia đình bị hại đều muốn đưa các nạn nhân lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng viên an nghỉ trong một ngôi mộ chung, vì nơi đây rất hiện đại, sạch sẽ và thuận lợi cho công tác trông nom các mộ phần cho các nạn nhân.

“Gia đình tôi dự định sau giỗ đầu sẽ làm các thủ tục để đưa ông ấy lên nghĩa trang Lạc Hồng Viên an nghỉ. Chúng tôi đã có được biết qua báo giá là 148 triệu đồng/mộ phần” – bà Tiện, vợ nạn nhân Bùi Văn Huyển chia sẻ.

Liên quan đến thông tin trên, đại diện Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, đã nắm được thông tin về việc các gia đình trên có ý định đưa 9 nạn nhân tử vong trong vụ án chạy thận ở Bệnh viện tỉnh Hòa Bình lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên an nghỉ.

Phía Lạc Hồng Viên rất cảm thông, chia sẻ sự mất mát to lớn của các gia đình có người thân tử vong trong vụ án trên. Lạc Hồng Viên sẽ có chính sách, phương án hỗ trợ cụ thể với từng gia đình khi đưa nạn nhân lên đây an nghỉ.

Vụ chạy thận tử vong: Gia đình muốn đưa nạn nhân lên Lạc Hồng Viên an nghỉ - 2
Vụ chạy thận tử vong: Gia đình muốn đưa nạn nhân lên Lạc Hồng Viên an nghỉ - 3

Hình ảnh Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.
Hình ảnh Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Danh tính các nạn nhân tử vong sau khi chạy thận tai bệnh viện đa khoa Hòa Bình:

1. Đinh Thị Thu Hằng (SN 1981, trú tại xã Sủ Ngòi,TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

2. Lê Thị Trung (SN 1959, Phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

3. Bùi Văn Chính (SN 1967, trú tại An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình).

4. Quách Thị Phượng (SN 1948, trú tại xã Hợp Thanh, Lương Sơn, Hòa Bình).

5. Bùi Văn Pơi (SN 1956, trú tại Địch giáo, Tân Lạc, Hòa Bình).

6. Bùi Văn Huyển (SN 1971, trú tại Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình).

7. Nguyễn Thị Minh (SN 1953, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

8. Nguyễn Thị Bích Nguyên (SN 1972, trú tại thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình).

9. Phạm Ngọc Trung (SN 1961, trú tại H.Kỳ Sơn, Hòa Bình),

PV