An Giang:

TP Châu Đốc đón nhận Quyết định của Thủ tướng về xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Sáng 2/1, tại thành phố Châu Đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ông Cao Xuân Bá, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Châu Đốc cho biết, sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay đời sống người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu được cải thiện, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân của người dân 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu đạt trên 42,37 triệu đồng/người/năm, tăng 28 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45% giảm 4,28% so với năm 2011; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh; các tuyến giao thông ấp liền ấp, xã liền xã, xe 2 bánh đi lại dễ dàng, xe ô tô về đến trung tâm xã.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo TP Châu Đốc
Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo TP Châu Đốc

Bên cạnh đó, các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ được đầu tư nâng cấp khang trang; hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi được kiên cố hóa; 100% hộ dân trên địa bàn 2 xã đều có điện và sử dụng nước sạch; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,57%; 2 xã không còn nhà dột nát, nhà trên sông, kênh rạch; năm 2014, hai xã không còn hộ nghèo (xét theo chuẩn cũ); 6/6 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 92,6%,…

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng thụ", việc xây dựng nông thôn mới thực sự đã khơi dậy được nguồn lực to lớn trong nhân dân. Trong tổng giá trị kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới toàn thành phố là 295 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 18 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Châu Đốc.
Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Châu Đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Châu Đốc. Thứ trưởng Nam đề nghị Châu Đốc tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được ở các xã với mức độ cao hơn, nhất là về đời sống, thu nhập của người nông dân ngày càng nâng lên; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, môi trường sinh thái, an ninh trật tự, an toàn xã hội ngày càng tốt hơn; Châu Đốc cần phấn đấu, nâng cấp 02 xã lên phường sau năm 2020.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Châu Đốc.

Được biết, đến nay An Giang đã có 50/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn, 2018 -2020, có 12 xã thuộc cá huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Nguyễn Hành