Bạc Liêu:

Nhóm từ thiện của phu nhân nguyên Chủ tịch nước xây cầu nông thôn ở Bạc Liêu

(Dân trí) - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng bạn bè thân hữu vừa phối hợp với Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo TP Bạc Liêu và lãnh đạo địa phương tổ chức khánh thành cầu nông thôn tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Bà Mai Thị Hạnh (áo hoa)- phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng nhóm bạn bè và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu nông thôn tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
Bà Mai Thị Hạnh (áo hoa)- phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cùng nhóm bạn bè và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu nông thôn tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV Dân trí, nhiều năm qua, người dân và các em học sinh sống ở khu vực nông thôn vùng ngã năm Lung Tàu Kê thuộc địa bàn ấp Mỹ Tân và Mỹ Phú B (xã Vĩnh Phú Đông và xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) không có cầu bắc qua sông, khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Trong một chuyến làm từ thiện tại tỉnh Bạc Liêu, sau khi khảo sát và lắng nghe nguyện vọng của bà con nhân dân địa phương, bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) cùng nhóm bạn bè thân hữu đã vận động, phối hợp với Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo TP Bạc Liêu hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 cây cầu tại đây.

Sau đó, 2 cây cầu bắc qua ngã năm Lung Tàu Kê đã được khởi công xây dựng vào đầu tháng 8/2017, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Mới đây, bà Mai Thị Hạnh cùng nhóm bạn bè của bà đã về lại huyện Phước Long, phối hợp cùng với chính quyền địa phương để tổ chức khánh thành 2 cầy cầu nói trên, trong niềm vui mừng khôn xiết của người dân địa phương.

Sau khi cắt băng khành thành 2 cây cầu, đoàn từ thiện của bà Mai Thị Hạnh cũng đã trao hơn 70 phần quà là nhu yếu phẩm cho các hộ dân nghèo xã Vĩnh Phú Đông, với mỗi suất quà khoảng 500.000 đồng.

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm và tặng 150 suất quà cho các em học sinh đang học tại trường Tiểu học “C” Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) với mỗi suất quà 700.000 đồng, gồm: cặp, dụng học học tập, bánh, kẹo, quần áo và tiền mặt.

Bà Mai Thị Hạnh trao quà cho học sinh nghèo địa phương.
Bà Mai Thị Hạnh trao quà cho học sinh nghèo địa phương.

Chia sẻ với đại diện lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, thời gian tới, nếu có điều kiện, nhóm từ thiện của bà sẽ tiếp tục khảo sát, hỗ trợ, giúp đỡ cho bà con ở những vùng khó khăn của tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải