Đến “Trường Sa cạn” nghe người dân kể chuyện đi “săn nước”

(Dân trí) - Xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) – nơi được ví như “Trường Sa cạn” vì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Chúng tôi đã đến với mảnh đất này và được người dân kể cho nghe câu chuyện đi “săn nước”.

Trong muôn vàn vất vả thiệt thòi mà người dân vùng cao tại xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu của huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) phải đối diện, có một thứ “trời định” - đó là thiếu nước. Người dân nơi đây cho biết, mỗi khi mùa khô đến, không chỉ hoa màu không thể gieo trồng do đất bị khô hoá như sa mạc, mà đời sống của bà con cũng bị khốn đốn khi không có nước sinh hoạt.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu Khổng Hữu Huân - chia sẻ: “Giao thông đi lại ở các tuyến đường chính tại địa bàn thì không khó khăn, nhưng ngoài đời sống kinh tế của bà con còn khó khăn thì có một khó khăn lớn nhất đó là thiếu nước sạch. Nơi đây được ví như “Trường Sa cạn” vì rất khó khăn tìm nguồn nước. Các đoàn địa chất lên đây khoan thăm dò để tìm nguồn nước nhưng không có, có chỗ khoan sâu hàng trăm mét cũng không có nước”.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu Khổng Hữu Huân chia sẻ những khó khăn về thiếu nước sạch của bà con 2 xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu Khổng Hữu Huân chia sẻ những khó khăn về thiếu nước sạch của bà con 2 xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu.

Cũng theo ông Huân, người dân nơi đây sinh hoạt và sản xuất chỉ dựa vào nguồn nước duy nhất là nước mưa. Nhưng không giống như các vùng khác, ở đây địa chất rất khắc nghiệt, chủ yếu là đá xít, mặc dù có mưa rất to nhưng nước đều “biến mất”. Chính vì vậy, nơi đây không có ao hồ để giữ nước cho sản xuất được.

“Để khắc phục khó khăn về nước, bà con phải tận dụng tất cả các dụng cụ để hứng nước mỗi khi trời mưa. Nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên bà con cũng thể mua được những vật dụng chứa nước lớn để giữ trữ nước, nên mỗi khi mưa to người dân tiếc nước lắm nhưng không sao được” – ông Khổng Hữu Huân chia sẻ thêm.

Những giáo viên nơi đây cho biết thêm, người lớn có thể thức trắng đêm để chờ hứng tại các bể nước trung tâm hoặc đi xuyên rừng tìm các mó nước nhỏ rỉ ra từ vách đá. Nhưng trẻ con, những em bé rời làng bản cha mẹ đi tới các điểm trường để học chữ, ngay cả nước ăn uống của các con cũng không có đủ - đó là nỗi xót xa của những ai đã từng lên vùng cao vào mùa khô.

Cô Đỗ Thị Tươi – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dìn Chin – chia sẻ: “Mùa khô là từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau ở đây rất khó khăn về nước. Tại nhiều điểm trường, thầy cô giáo phải tận dụng tất cả các vật dụng để chứa nước. Nhiều thời điểm thiếu nước, chúng tôi phải đi đến các trung tâm – nơi có nước để xin hoặc bảo các cháu học sinh mỗi ngày đi học mang theo một chai nhựa nước nhỏ để cùng phục vụ sinh hoạt, nấu ăn”.

Còn theo ông Lù Phủ Hương – Bí thư xã Dìn Chin, chính vì thiếu nguồn nước sạch nên cuộc sống của bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như sản xuất. Một số hộ dân vào mùa khô còn phải mang can nhựa đi xa hàng chục kilomet để xin nước hoặc đến những khu rừng mà có nguồn nước để mang về sinh hoạt.

Những hộ dân địa phương đến nhận bồn nước mà Sơn Hà trao tặng tại Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu.
Những hộ dân địa phương đến nhận bồn nước mà Sơn Hà trao tặng tại Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu.

Thấu hiểu những khó khăn trên của bà con, mới đây, Tập đoàn Sơn Hà đã tài trợ và lắp đặt 35 bồn nước cho 2 xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu với kinh phí 240 triệu đồng.

Ông Phạm Thế Hùng - Phó Giám đốc Kinh doanh của Tập đoàn Sơn Hà chia sẻ: “Với số bồn mà Sơn Hà tài trợ cho bà con xã Dìn Chin, Tả Gia Khâu, cũng như tại các điểm trường đợt này hi vọng sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để cuộc sống của người dân nơi đây bớt khó khăn hơn”.

Cũng theo ông Hùng, một trong những sản phẩm cốt lõi của Tập đoàn Sơn Hà là giải pháp về nước sạch, vì thế Sơn Hà lựa chọn nước sạch là món quà để trao tặng cho bà con vùng cao. Sơn Hà sẽ lựa chọn các xã vùng sâu vùng xa khó khăn nhất của các huyện nghèo vùng cao bị thiếu nước, thuộc các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình….để thực hiện chiến dịch “Cùng Sơn Hà đem nước sạch lên vùng cao”.

"Ngày 29/9/2018 vừa qua , Sơn Hà chính thức triển khai chiến dịch tại điểm đầu tiên là xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu (Mường Khương - Lào Cai) – nơi được coi như “Trường Sa cạn”. Trong 11 thôn bản của Dìn Chin có 2 khu vực thiếu nước trầm trọng. Xã Tả Gia Khâu cũng trong tình trạng tương tự, xã có gần 3.000 khẩu, gồm 5 dân tộc sống xen kẽ ở 12 thôn bản, tất cả đều thiếu đất, thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt. Đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm của Sơn Hà sẽ trực tiếp vận chuyển và lắp đặt bồn, dẫn nguồn và bàn giao sử dụng cho 30 điểm trường thuộc huyện Mường Khương" - ông Hùng cho biết thêm.

Ông Phạm Thế Hùng (áo đỏ) cùng thầy giáo Phùng Thế Tùng (bên phải) - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tả Gia Khâu hướng dẫn các cháu học sinh sử dụng vòi nước từ túi chứa nước do Sơn Hà tài trợ.
Ông Phạm Thế Hùng (áo đỏ) cùng thầy giáo Phùng Thế Tùng (bên phải) - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tả Gia Khâu hướng dẫn các cháu học sinh sử dụng vòi nước từ túi chứa nước do Sơn Hà tài trợ.

Dự kiến sau sự kiện này, Tập đoàn Sơn Hà sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác tại các điểm vùng cao khó khăn, thiếu nước: Đồng Văn - Hà Giang, Lai Châu, Sơn La…

Sơn Hà cử đội ngũ nhân viên vận chuyển bồn nước trao tặng đến tận chân công trình của các điểm trường...
Sơn Hà cử đội ngũ nhân viên vận chuyển bồn nước trao tặng đến tận chân công trình của các điểm trường...

...và đội ngũ kỹ thuật của Sơn Hà trực tiếp nắp đặt các bồn nước để cá nhân, tập thể được trao tặng có thể sử dụng được ngay.
...và đội ngũ kỹ thuật của Sơn Hà trực tiếp nắp đặt các bồn nước để cá nhân, tập thể được trao tặng có thể sử dụng được ngay.

Anh Vàng Seo Pao ( 30 tuổi, bản Lùng Sán Chồ, xã Dìn Chin) cho biết vào mùa khô thì hiếm, các hộ phải đi bộ vài trăm mét mới hứng được những thùng nước chảy ra từ khe đá. Nhà anh Pao chỉ có 1 thùng chứa được 35 lít nước nên hết lại phải đi lấy. Thiếu nước, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, thậm chí, hơn tuần mới tắm 1 lần.

Anh Pao cho biết, có bồn nước do Sơn Hà tài trợ và được hỗ trợ lắp đặt sử dụng máy bơm để bơm nước lên nên anh không phải lo dùng sức để vác nước mỗi ngày nữa.

Nguyễn Dương