Dân trí tặng sân bóng mini, vườn rau sạch... cho học sinh Tây Nguyên

(Dân trí) - Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu nhi, báo Dân trí cùng các mạnh thường quân đã trao tặng 2 sân bóng đá mini, 2 vườn rau sạch, 100 bộ quần áo thể thao, 30 suất học bổng cho các em học sinh ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Trong 2 ngày 6 và 7/1, đại diện báo Dân trí tại TPHCM cùng các mạnh thường quân đã có chuyến trao quà đầu xuân 2018 đến các em học sinh trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông.

Nhà báo Ngô Công Quang, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, báo điện tử Dân trí trao quà cho các cháu học sinh
Nhà báo Ngô Công Quang, Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, báo điện tử Dân trí trao quà cho các cháu học sinh

Tại đây, đoàn đã đưa vào khánh thành 2 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo ở 2 điểm trường mầm non Hoa Pơ Lang và Hoa Hồng (xã Đăk Buk So). Đồng thời, tại buổi lễ, đoàn cũng trao tặng 30 suất học bổng, mì gói, phở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100 bộ quần áo thể thao Nutifood, giày dép Biti's, một số đồ chơi, đầu sách để làm thư viện tại huyện Tuy Đức...

Đại diện công ty phân bón Thiên Sinh - Komix cũng hỗ trợ cho trường Hoa Pơ Lang và Hoa Hồng 2 vườn rau theo hướng hữu cơ để cải thiện bữa ăn cho các cháu.

Hai đội bóng nhí khai mạc sân bóng đá mini cỏ nhân tạo ở điểm trường mầm non Hoa Pơ Lang (xã Đăk Buk So)
Hai đội bóng "nhí" khai mạc sân bóng đá mini cỏ nhân tạo ở điểm trường mầm non Hoa Pơ Lang (xã Đăk Buk So)

Cũng tại buổi lễ này, ông Trịnh Xuân Mười, một người được bà con Tây Nguyên gọi là "vua Bơ" đã chia sẻ với giáo viên và phụ huynh về kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc cây bơ cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Với mong muốn phụ huynh cải thiện kinh tế để cho con đi học, giáo viên có thêm thu nhập, an tâm "trồng người", ông Mười cam kết bao tiêu toàn bộ đầu ra đối với trái bơ cho bà con nơi đây.

Việc trao tặng sân bóng, vườn rau sạch, hướng dẫn cách làm kinh tế hiệu quả là một hoạt động thiết thực, không những học sinh mà cả phụ huynh, giáo viên cũng rất vui mừng
Việc trao tặng sân bóng, vườn rau sạch, hướng dẫn cách làm kinh tế hiệu quả là một hoạt động thiết thực, không những học sinh mà cả phụ huynh, giáo viên cũng rất vui mừng

"Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến báo Dân trí và quý doanh nghiệp, mạnh thường quân đã không ngại đường sá xa xôi, vượt hàng trăm km để mang những phần quà hết sức ý nghĩa cho học sinh. Việc trao tặng sân bóng, vườn rau sạch, hướng dẫn cách làm kinh tế hiệu quả là một hoạt động thiết thực, không những học sinh mà cả phụ huynh, giáo viên cũng rất vui mừng. Chúng tôi sẽ động viên các trường phát huy hiệu quả công năng của công trình để không phụ lòng các mạnh thường quân", bà Trần Trương Mạnh Hoài, Bí thư huyện Đoàn huyện Tuy Đức nói.

Quế Sơn