Hội thảo Đại học SMU Singapore – Thương hiệu đẳng cấp thế giới!

(Dân trí) - Đại học Quản lý Singapore (SMU) được thành lập thứ 3 trong số 6 trường đại học công lập của Đảo quốc Sư tử. Khác với những “người anh” như NUS, NTU đi theo mô hình giáo dục kiểu Anh, SMU được coi là “Harvard của Singapore”, là trường đầu tiên thành công thể nghiệm mô hình giáo dục kiểu Mỹ. Mặc dù thành lập chưa lâu, SMU sở hữu những thành tựu đáng tự hào và trở thành một thương hiệu giáo dục vượt qua tầm cỡ quốc gia hay khu vực, trở thành đẳng cấp thế giới.

Có thể điểm qua một số thứ hạng đáng tự hào của trường đại học trẻ này như sau:

• Hạng 9 trong số những trường đại học trẻ tốt nhất thế giới (QS 2018);

• Hạng 1 tại châu Á và hạng 3 thế giới cho các nghiên cứu về Kế toán (đánh giá bởi ĐH Brigham Young);

• Hạng 1 tại Singapore và hạng 3 châu Á cho những nghiên cứu về Kinh doanh (đánh giá bởi ĐH Texas);

• Hạng 4 tại châu Á cho những nghiên cứu về Kinh tế (đánh giá bởi ĐH Tilburg).


Đại học Quản lý Singapore (SMU) – Thương hiệu giáo dục đẳng cấp thế giới

Đại học Quản lý Singapore (SMU) – Thương hiệu giáo dục đẳng cấp thế giới

Thế mạnh đào tạo: Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý

Nếu Singapore là điểm đến du học lý tưởng của bạn và nhóm ngành mà bạn đang quan tâm là Kinh doanh và Quản lý thì có thể nói rằng SMU là lựa chọn số 1. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả những gì mà SMU có. Với 6 phân khoa: Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Hệ thống Thông tin, Khoa học Xã hội, Luật, SMU mang đến cho sinh viên theo học tại đây 41 lựa chọn về chuyên ngành thứ 2 với hơn 300 sự kết hợp cùng 15 chương trình bằng đôi, giúp bạn thỏa mãn nhu cầu thu nạp kiến thức đồng thời tăng cơ hội việc làm trong tương lai.

Chương trình giảng dạy tại SMU trang bị cho sinh viên cả kiến thức bề rộng và chiều sâu với các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm (tư duy phân tích, giải quyết vấn đề, giao tiếp, thuyết trình, lãnh đạo và xây dựng nhóm) cũng như “kỹ năng trái tim” (trách nhiệm đạo đức và xã hội). Tại SMU, bạn được: 100% sự linh hoạt trong việc lựa chọn những gì mà mình muốn học; 100% sự linh hoạt trong việc thiết kế lịch học; có thể hoàn tất việc học trong thời gian 3, 3.5 hoặc 4 năm.

Kỳ tuyển sinh 2019 sắp tới, Đại học SMU tiếp tục mang đến những lựa chọn mới về chương trình đào tạo như Kinh tế trong Bất động sản, Tài chính trong Bất động sản, chuyên ngành mới thứ 2 về Dữ liệu và Phân tích Kế toán… Bên cạnh đó, thay vì 200 loại học bổng như trước đây, năm nay SMU có đến 400 loại học bổng có giá trị đến toàn phần chờ bạn chinh phục!


Định hướng chung của SMU là đào tạo nên những nhà lãnh đạo và quản lý

Định hướng chung của SMU là đào tạo nên những nhà lãnh đạo và quản lý

Trải nghiệm sinh viên và chuẩn bị sự nghiệp

Trở thành sinh viên SMU, bạn sẽ có cơ hội trải qua đời sống sinh viên đáng nhớ tại một trong những đất nước năng động nhất châu Á và vô số những trải nghiệm quốc tế độc đáo khác. Cụ thể, sinh viên SMU sẽ có các chương trình học tập trao đổi, hoạt động hè, phục vụ cộng đồng và thực tập ở ngoài Singapore. Chương trình trao đổi với 200 trường đại học đối tác trên thế giới cho phép bạn trải nghiệm môi trường sống ở một quốc gia mới, đắm mình trong một nền văn hóa mới, nâng cao sự tự tin và mở rộng mạng lưới bạn bè. Trong khi đó, một kỳ thực tập ở ngoài Singapore có thể coi là bước đầu tiên của bạn vào thị trường toàn cầu. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp cách thức mà các công ty, tập đoàn hoạt động ở những thị trường khác nhau, vận dụng những kiến thức và kỹ năng sẵn có vào thế giới thực. Thực tế là hơn 50% sinh viên SMU đã trải qua từ 2 – 6 kỳ thực tập trước khi tốt nghiệp, 10% sinh viên thực tập ở ngoài Singapore.

Câu chuyện sinh viên thành công

Sinh viên Việt Nam theo học tại SMU đã viết nên những câu chuyện thành công của riêng mình. Có thể kể đến anh Đỗ Trọng Phát: cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại SMU khóa 2007 – 2011. Sau khi hoàn tất chương trình tại SMU anh thành lập công ty về y tế của riêng mình tại Singapore, đưa bệnh nhân từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á sang Singapore để điều trị. Bên cạnh đó, anh cũng là đối tác của một tập đoàn của Mỹ về công nghệ gen trong lĩnh vực chống lão hóa.


Anh Đỗ Trọng Phát trong một buổi chia sẻ cùng sinh viên Việt Nam do INEC tổ chức

Anh Đỗ Trọng Phát trong một buổi chia sẻ cùng sinh viên Việt Nam do INEC tổ chức

Sinh viên SMU luôn dẫn đầu về mức lương khởi điểm – cao nhất trong số tất cả các trường công tại Singapore. Nguyễn Huy Phúc, cựu sinh viên SMU ngành Kinh doanh khóa 2012 – 2016, chia sẻ tại thời điểm mới tốt nghiệp: “Hiện tại mình đang có một công việc khá tốt tại một công ty xây dựng của Nhật với mức lương khởi điểm bằng sinh viên ngành Luật của NUS.”

INEC – Kết nối Đại học SMU với sinh viên Việt Nam

Là đại diện tuyển sinh độc quyền của Đại học SMU tại Việt Nam, INEC trở thành cầu nối của HSSV với trường. Đến với INEC, bạn sẽ được cung cấp nguồn thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật nhất; nhận được những hỗ trợ tích cực và các tư vấn hữu ích cho hồ sơ du học Singapore của mình. Nguồn thông tin này, bạn có thể tìm thấy trên hệ thống website của INEC. Ngoài ra, để gặp trực tiếp đại diện Đại học SMU và tư vấn trực tiếp cùng các chuyên gia của INEC, mời bạn tham dự Hội thảo được INEC và Đại học SMU phối hợp tổ chức. Hội thảo chỉ được diễn ra mỗi năm 1 lần, vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!

Hội thảo Đại học SMU Singapore 2018 – Thương hiệu giáo dục đẳng cấp thế giới

Tại TP. Hồ Chí Minh:

• Thời gian: 16h00 ngày 9/9/2018

• Địa điểm: KS Liberty Central (Saigon Riverside) 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1

Tại Hà Nội:

• Thời gian: 18h00 ngày 14/9/2018

• Địa điểm: KS Movenpick 83 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm

Đăng ký tham dự TẠI ĐÂY hoặc hotline: 093 409 8883 – 093 409 3311

Hội thảo giới hạn số lượng khách tham dự, vì vậy, vui lòng đăng ký trước để được hỗ trợ tốt nhất. Các em học sinh nên mang theo hồ sơ học tập để được xét trực tiếp.

INEC - Đại diện tuyển sinh duy nhất của SMU tại Việt Nam

• Tổng đài: 1900 636 990

• Hotline miền Bắc & Nam: 093 409 3311 - 093 409 4411

• Hotline miền Trung: 093 409 9070

• Email: inec@inec.vn