Tự cắt “của quý” vì không có bạn gái

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã dại dột tự cắt bỏ “của quý” vì nghĩ rằng mình không có khả năng tìm bạn đời.

Anh chàng kém may mắn trong tình yêu này có tên là Dương Hồ. Quá buồn chán vì không có bạn gái, Dương Hồ đã tự cắt bỏ “cậu nhỏ”.

Người đàn ông 26 tuổi này cho rằng mình không có khả năng tìm được bạn đời vì cả ngày bận rộn với công việc. Suy sụp tinh thần, Dương Hồ đã cắt bỏ “của quý” để không phải nghĩ đến chuyện yêu đương.

Khi nhận ra sai lầm, anh Hồ đã đạp xe đến bệnh viện để điều trị vết thương. Các bác sĩ đã vô cùng bàng hoàng nhưng vẫn phải yêu cầu anh quay về tìm lại “của quý” mang đến bệnh viện để gắn lại. Tuy nhiên, khi quay lại bệnh viện, anh Hồ đã bị mất quá nhiều máu nên các bác sĩ không thể nối lại nó được.

Bạn bè của Hồ cho biết anh ngày càng tuyệt vọng vì thực tế anh không thể tìm được bạn gái kể từ khi chuyển đến thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, phía Đông Trung Quốc.

Họ nói thêm rằng anh phải làm việc suốt nhiều giờ ở xưởng may tại Gia Hưng. Điều đó khiến anh nghi ngờ về khả năng tìm bạn đời của mình.

Nguyễn Thúy
Theo Mirror