Trong 1 đêm bị cảnh sát "tóm" đến 2 lần vì say rượu lái xe

(Dân trí) - Cảnh sát Somerset cho hay Michele Leonard, 43 tuổi đã say rượu khi gây ra vụ đâm xe vào lúc khoảng 5 -6 giờ chiều.

Cảnh sát bang Pennsylvania cũng đã chặn và xử phạt cô này vì tội lái xe lúc say rượu trước khi thả cho đi. Khi ấy Leonard đã trả cho một người lạ 3 đô la để bồi thường. Sau đó cô lên xe và lại tiếp tục lái đi.

 

Trong 1 đêm bị cảnh sát "tóm" đến 2 lần vì say rượu lái xe - 1

Trớ trêu là Leonard lại mất kiểm soát lần nữa, đâm vào một chiếc xe ở thị trấn Somerset vào lúc 5-6 giờ chiều trước khi lao thẳng vào một nhà kho.

"Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một chiếc xe bay xuống làn đường của mình, sượt qua xe tôi. Một tiếng động lớn vang lên, nhìn ra đã thấy cô ấy lao vào nhà kho", Stanley Fisher, người chứng kiện sự việc cho WTAE News biết.

"Cô ấy cố gắng lùi lại, nhưng tôi chặn xe và rút chìa khóa. Cô ấy bảo "Tôi không thể nhận thêm một án phạt lái xe trong lúc xỉn nữa", tôi hỏi lại "ý cô là gì?" và cô ấy trả lời "tôi vừa bị phạt một lần hôm nay rồi".

Fisher cho biết nhà kho của ông cũng như hầu hết các vật dụng đắt tiền trong đó đã bị phá hỏng.

Theo The Tribune Review, cảnh sát cho hay vụ này không gây ra thương tích. Leonard cũng không bình luận gì về thông tin từ WTAE News.

Đây không phải trường hợp đầu tiên liên tiếp bị phạt vì lái xe trong lúc xỉn. Năm ngoái một người phụ nữ tên Catherine Butler cũng bị bắt vì bị phạt lái xe trong lúc xỉn đến 2 lần trong có 3 giờ đồng hồ.

Tại Mỹ, tội lái xe trong lúc say rượu bị phạt rất nghiêm, bao gồm treo bằng lái, tạm giam 24 tiếng đến 90 ngày và phạt tài chính có thể lên đến hàng ngàn đô la.

Huyền Anh
Theo Huffingtonpost

 

Trong 1 đêm bị cảnh sát "tóm" đến 2 lần vì say rượu lái xe - 2