Mẹ bị bắt vì mạo nhận là con gái 21 tuổi

(Dân trí) - Một bà mẹ đã bị bắt giữ vì cáo buộc cố tình mạo danh con gái của mình trong khi được cảnh sát yêu cầu dừng xe lúc tham gia gia thông.

Mẹ bị bắt vì mạo nhận là con gái 21 tuổi - 1

Heather Garcia, 38 tuổi bị bắt vì mạo danh con gái sau khi được cảnh sát yêu cầu dừng xe

Cảnh sát cho biết Heather Garcia, 38 tuổi, đã nói dối về danh tính của cô ta. Garcia nói dối cảnh sát tên mình là Mercedes. Nhưng đó là tên con gái 21 tuổi của cô ta, được cho là sinh năm 1998. 

Garcia khi đó bị một cảnh sát quận Davis yêu cầu dừng xe vì lái chiếc BMW màu bạc không biển số. 

Sau khi lục soát xe, cảnh sát cũng phát hiện ra dụng cụ ma túy và một chất phấn trắng.

Garcia sau đó đã cung cấp cho cảnh sát tên của con gái mình và ngày sinh sai, lệch đến 17 năm so với tuổi thật.

Mẹ bị bắt vì mạo nhận là con gái 21 tuổi - 2

Cảnh sát cho biết Garcia đã mạo nhận là Mercedes, cô con gái 21 tuổi của mình

Một kiểm tra hồ sơ nhanh chóng tiết lộ danh tính thực tế của Garcia và cũng cho thấy cô ta có một loạt lệnh bắt giữ dính đến tên của mình nhưng chưa được thực thi. 

Garcia bị cáo buộc cung cấp thông tin giả cho cảnh sát, lái xe với bằng lái giả, lái xe không có bảo hiểm. Cô ta cũng bị cáo buộc các tội danh liên quan đến ma tuý bao gồm tàng trữ sử dụng chất bị kiểm soát, tàng trữ cần sa và sở hữu các dụng cụ ma túy.

Hiện Garcia đang bị giữ tại nhà giam hạt Davis ở Farmington, Utah.

Huyền Anh

Theo The Sun