Chớp mắt thành đại gia nhờ thú sưu tầm thẻ Pokemon

(Dân trí) - Một người đàn ông Nhật Bản chuyên sưu tầm các bộ thẻ Pokemon đã vô cùng bất ngờ khi biết rằng những tấm thẻ quý giá của mình có giá gấp 6 lần ước tính ban đầu.

Chớp mắt thành đại gia nhờ thú sưu tầm thẻ Pokemon - 1
Takahashi cũng giật mình với giá trị thẻ bài mà chuyên gia tuyên bố

Trong chương trình “Kaiun! Nandemo Kantei-dan” phát sóng vào ngày 9/4 vừa rồi, Yoshiharu Takahashi đã xuất hiện với bộ sưu tập 31 thẻ Pokemon của mình, bộ sưu tập mà ông ước tính trị giá 1,2 triệu yên (250 triệu đồng).

Trước khi tiết lộ về giá trị thực tế của bộ sưu tập, chương trình giải thích rằng nhiều thẻ Pokemon trong đó là thẻ bài hiếm mà chỉ được trao cho những người chiến thắng trong một số giải đấu nhất định. Kênh Anime News Network cho biết ông Takahashi sở hữu tới 4 trong 34 thẻ "Kanghaskhan" tồn tại trên thế giới và có được chúng sau khi tham gia một giải đấu Pokemon dành cho phụ huynh vào tháng 5/1998.

Chớp mắt thành đại gia nhờ thú sưu tầm thẻ Pokemon - 2
Đến lúc này, Takahashi mới phát hiện mình là một người cực kỳ giàu có

Một lát sau, chương trình hé lộ giá trị thực của bộ sưu tập và khiến Takashi cũng phải ngỡ ngàng: 7,685 triệu yên (1,6 tỷ đồng). Giá trị này do thẩm định viên chuyên nghiệp Yuya Sato, một người cũng có mặt trong chương trình tuyên bố.

Theo Sato, mỗi tấm thẻ "Kanghaskhan" đã có trị giá khoảng 1,2 triệu yên (250 triệu đồng) chứ không phải tất cả chỉ có 1,2 triệu yên như Takahashi vẫn tưởng.

Chớp mắt thành đại gia nhờ thú sưu tầm thẻ Pokemon - 3
Một trong những tấm thẻ hiếm có giá trên trời

Sau khi chương trình được phát sóng, bộ sưu tập thẻ Pokemon đã gây ra hiệu ứng trên mạng xã hội Nhật Bản. Cư dân mạng cũng có nhiều phản ứng trái chiều khác nhau nhưng đa số đều thừa nhận họ không thể ngờ rằng những tấm thẻ Pokemon lại có thể giá trị đến vậy.

"Giá của thẻ Pokemon có thể cao như vậy ư?", một cư dân mạng thắc mắc.

"Có vẻ như chúng đáng giá hơn đồ cổ rất nhiều", một người khác bình luận.

"Tôi chỉ có thể nói rằng hoàn toàn sốc khi biết được giá trị thật của những tấm thẻ. Có lẽ những người không có hứng thú với Pokemon sẽ cảm thấy khó hiểu", một cư dân mạng bày tỏ.

Trà Xanh
Theo NS