Ca ghép mặt hoàn toàn đầu tiên được thực hiện trên người da màu

(Dân trí) - Một người đàn ông tuổi hưu trí đã trở thành người da màu đầu tiên được ghép toàn bộ mặt sau khi bị bỏng tới 60% cơ thể.

Ca ghép mặt hoàn toàn đầu tiên được thực hiện trên người da màu - 1

Robert Chelsea, 68 tuổi, đã chìm trong biển lửa sau khi một tài xế say rượu lao vào chiếc xe đang đứng yên của ông ở Los Angeles, vào tháng 8 năm 2013.

Sự cố khiến Robert Chelsea hôn mê trong 6 tháng, phải nhập viện trong một năm rưỡi, trải qua 30 cuộc phẫu thuật, bị mất môi, một phần mũi và tai trái.

Ca ghép mặt hoàn toàn đầu tiên được thực hiện trên người da màu - 2

Robert đăng ký danh sách chờ ghép mặt vào tháng 3/2018, nhưng không tìm thấy người hiến tặng nào có màu da phù hợp, vì chỉ có 14% người hiến tặng đã đăng ký, đã chết, là người da đen.

Trước đây Robert Chelsea từng phải từ chối một ca hiến tặng vì màu da vẫn quá sáng so với ông. Nhưng vào tháng 7 năm nay, ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 16 giờ, với sự tham gia của hơn 45 nhân viên y tế, để trở thành bệnh nhân da đen đầu tiên và già nhất thế giới từng được ghép mặt.

Robert nói: “Trải nghiệm này là một hành trình đáng kinh ngạc đối với tôi, với nhiều thử thách. Tuy nhiên hôm nay tôi rất vui mừng khi nói rằng tôi đang trên đường hồi phục nhờ vào đội ngũ bác sĩ và nhân viên tuyệt vời tại Bệnh viện Brigham and Women, nhờ sự yêu thương và hỗ trợ của gia đình, bạn bè và cả niềm tin vững chắc của tôi nữa. Xin Chúa ban phước cho người hiến tặng và gia đình anh ấy, những người đã chọn tặng tôi món quà quý giá này và cho tôi cơ hội thứ hai.

Ngôn ngữ không diễn tả nổi cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi vô cùng biết ơn và cảm thấy được ban phước lành khi nhận món quà tuyệt vời đến vậy”.

Ca ghép mặt hoàn toàn đầu tiên được thực hiện trên người da màu - 3

Bohdan Pomahac, Bác sĩ Trưởng khoa Cấy ghép Phẫu thuật Thẩm mỹ tại Bệnh viện Brigham cho biết Robert “đang có tiến triển và hồi phục nhanh chóng”. 

Ca ghép mặt hoàn toàn đầu tiên được thực hiện trên người da màu - 4

Robert trước khi xảy ra tai nạn kinh hoàng.

Vị bác sĩ nói tiếp: “Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy một sự cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống của Robert. Kinh nghiệm trước đây của chúng tôi đã chứng minh rằng ghép mặt là một lựa chọn khả thi cho những bệnh nhân bị biến dạng nặng và chức năng hạn chế không có lựa chọn thay thế.

Tiếp tục mở rộng điều trị này cho nhiều bệnh nhân hơn, chúng tôi đang tìm ra những cách đo lợi ích bệnh nhân đồng thời xác định các cơ hội để hạn chế rủi ro của ghép mặt thông qua các phác đồ ức chế miễn dịch mới”.

Huyền Anh

Theo Metro