Bọt biển khổng lồ giết chết 5 người đi lướt sóng

(Dân trí) - Năm người lướt sóng đã qua đời sau khi bị nhấn chìm bởi một trận bọt biển nhiều một cách kỳ dị tại vùng nước băng giá ngoài khơi bờ biển Hà Lan.

Bọt biển khổng lồ giết chết 5 người đi lướt sóng - 1
Nhân viên cứu hộ lội trong bọt biển tại cảng Scheveningen Harbor

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các đội cứu hộ đang lùng sục tìm người giữa những lớp bọt biển màu xám trắng hình thành khi nước biển chứa tảo gặp gió lớn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hà Lan cho biết 3 người đã được giải cứu khỏi bờ biển vào hôm thứ Ba vừa rồi, còn 2 người được xác định là đã chết. Sau đó, thêm 2 thi thể khác được phát hiện và thi thể thứ 5 cũng được tìm thấy đang trôi trong vùng nước đó, nhưng ngoài tầm với của đội cứu hộ.

Nhóm lướt sóng vốn là một nhóm có kinh nghiệm, đã gặp rắc rối sau khi những cơn gió và dòng chảy mạnh từ phía Bắc tràn ra biển, kéo họ ra ngoài khơi The Hague. Nhân viên cứu hộ bãi biển Pat Smith cho biết họ đã bị kéo ra ngoài cảng Scheveningen Harbor trong khi không gian ngập trong bóng tối vì bọt biển.

Bọt biển khổng lồ giết chết 5 người đi lướt sóng - 2
Bọt biển trắng xóa, kín đặc, gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân

Các nhân chứng kể rằng nhóm lướt sóng đã biến mất dưới lớp bọt biển khổng lồ. Lớp bọt biển được báo cáo là rất dày và rất khó để những người lướt sóng quay trở lại bờ trên ván trượt của họ.

“Những người lướt sóng đã biến mất dưới lớp bọt trắng giống như là một trận tuyết lở. Tôi biết rất rõ 2 người trong số họ. Giống như tôi, họ là những nhân viên cứu hộ được đào tạo với bằng quốc tế. Họ làm việc ở Úc và được đào tạo bởi một hiệp hội thể thao quốc tế nhưng cuối cùng lại bị lạc lối trong bọt biển”, Smith kể.

Bọt biển khổng lồ giết chết 5 người đi lướt sóng - 3
Các nạn nhân có độ tuổi từ 22 đến 38 tuổi

Thủy triều mùa xuân được cho là nguyên nhân đã tạo ra lớp bọt biển khổng lồ. Các máy bay trực thăng cũng đã được huy động để hỗ trợ làm tan bọt nhưng việc tìm kiếm vẫn hết sức tuyệt vọng.

Một nhiếp ảnh gia tại hiện trường cho biết cộng đồng lướt sóng địa phương đã bày tỏ sự tôn trọng với người đã chết bằng cách tránh xa nước. Bất ngờ khi ở một bến cảng khác cách đó chỉ 100 mét, nhiều người vẫn lướt sóng bình thường cho tới tận chiều tối.

Bọt biển khổng lồ giết chết 5 người đi lướt sóng - 4
Vụ việc thương tâm khiến nhiều người sửng sốt

Trà Xanh

Theo TS