Bác sĩ hoảng hốt khi bệnh nhân đang điều trị tim thì ho ra cả phổi

(Dân trí) - Bệnh nhân 36 tuổi ở Mỹ, đã nhập viện và đang điều trị tim thì lâm vào một cơn ho khủng khiếp đến nỗi ho ra cả một phần phổi trong cơ thể.

Bệnh nhân ho ra cả cây phế quản
Bệnh nhân ho ra cả cây phế quản

Trước đó bệnh nhân đã được đưa vào Trung tâm Y tế Đại học California San Francisco sau khi bị suy tim.

Theo báo cáo trên tạp chí y khoa New England, bệnh nhân có tiền sử bị bệnh tim. Khi được điều trị tại bệnh viện, anh đã được gắn máy tạo nhịp tim. Các bác sĩ cũng phải tăng cường lượng o-xy được đưa vào cơ thể bệnh nhân.

Thế nhưng anh bất ngờ lên cơn ho dữ dội đến nỗi ho hẳn ra cây phế quản vốn là một hệ thống các ống dẫn để đưa khí vào phổi.

Theo báo cáo, lượng máu được tim bơm đi của bệnh nhân bị thiếu hụt trầm trọng, chỉ bằng 50% lượng máu được tim bơm đi vào cơ thể của người bình thường.

Trong suốt một tuần, bệnh nhân thường ho dữ dội, ho ra cả máu và dịch nhầy cơ thể. Điều này tăng áp lực lên cho phổi và làm phổi yếu đi. Cuối cùng các bác sĩ đã phải đặt ống o-xy cho bệnh nhân.

Người bình thường không thể ho ra cả lá phổi vốn có kích cỡ quá to và không thể chen vừa ống khí quản được. Tuy nhiên bệnh nhân có thể gặp những cơn ho dữ đội đến mức ho ra cả một phần của cơ quan nội tạng.

Sau khi bệnh nhân ho ra cây phế quản, các bác sĩ đã phải vội vàng soi phế quản và đặt nội khí quản để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Không may là bệnh nhân đã qua đời một tuần sau khi lên cơn ho vì bị suy tim.

Ngô Vân
Theo The Sun