60 tuổi sinh đôi

(Dân trí) - Một phụ nữ Canada đã cho ra đời một cặp song sinh ở tuổi 60 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đài phát thanh công cộng CBC của Canada đưa tin hôm qua.

60 tuổi sinh đôi - 1
(Ảnh minh họa)
 
Hai bé trai của bà mẹ Ranjit Hayer chào đời bằng phương pháp mổ sinh hôm thứ 3 vừa rồi, sớm 3 tuần so với dự kiến, tại một bệnh viện ở Calgary, phía tây Canada. Bà mẹ đang hồi phục trong khi cặp song sinh hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Bà mẹ Hayer, người gốc ở Ấn Độ, là một trong số những phụ nữ Canada cao tuổi nhất sinh con. Bà và người chồng đã mong mỏi có con từ lâu.

Hành trình sinh con của bà Hayer vô cùng gian nan và tốn kém. Bà đã thử nhiều cách để có đứa con nhưng không thành. Sau 3 lần sẩy thai, vợ chồng bà Hayer đã trả tiền cho một bác sĩ ở Ấn Độ để thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng ông bác sĩ này đã ôm tiền chạy trốn.

Một bác sĩ Canada sau đó đã phát hiện “sự cố” đối với tử cung của Hayer. Tuy nhiên, sau khi trải qua ca phẫu thuật, bà vẫn không thể mang thai. Họ tiết kiệm nhiều năm để chuẩn bị cho một lần thụ tinh trong ống nghiệm khác nhưng các bác sĩ tại Canada lại từ chối do tuổi của bà Hayer quá cao. Giới hạn tuổi dành đối với các phụ nữ thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Canada là từ 45-50 tuổi.

Bà Hayer và chồng sau đó đã trở lại Ấn Độ để thụ tinh trong ống nghiệm, sử dụng trứng hiến tặng. Và bà Hayer đã mang thai.

Các bác sĩ cho hay, bà Hayer rất hạnh phúc khi được làm mẹ. Người phụ nữ 60 tuổi nói bà có đủ khả năng tài chính để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lưu Ly
Theo AFP