Bạn Hương nên cân nhắc về thời điểm

Bé nhà bạn mới 3 tuổi thôi, thời gian này rất quan trọng với sự phát triển của cháu nên chưa thích hợp để bạn mang thai và sinh thêm em bé, chưa nói tới điều kiện công việc và kinh tế của vợ chồng bạn. <i/>(hcortten2003@yahoo.com)</i>

Hãy thử làm một phép tính đơn giản, bé lớn 4 tuổi bạn sẽ sinh bé thứ 2. 4 tuổi chưa phải là cái tuổi mà bé có thể tự làm một số việc chăm sóc cho bản thân mình, là giai đoạn mà bé sẽ phải học hỏi và có sự định hướng của bố mẹ rất nhiều, trong khi đó bạn lại phải dồn phần lớn thời gian chăm bé sơ sinh, như vậy bé lớn sẽ không thể tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi.

 

Hãy sinh bé thứ hai khi bé lớn đủ cứng cáp, tránh những giai đoạn nhạy cảm mà bé cần tới bạn nhiều nhất, ví dụ như khi bé bắt đầu vào lớp 1. Mình cũng đang mang bầu đứa đầu lòng, mặc dù điều kiện của vợ chồng cũng không khó khăn như bạn, và bản thân mình cũng rất thích nhiều con (mình mong có 4 nhóc kìa), nhưng để quyết định mang thai và sinh thêm bé, chúng mình cũng cân nhắc rất nhiều yếu tố, chứ không chỉ đơn thuần thích là làm.

 

Mình cũng đồng quan điểm với các bạn, nếu điều kiện kinh tế khó khăn, việc sinh nhiều con là gánh nặng cho chính các bé, vì các bé sẽ rất thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Chưa kể, thời đại bây giờ tính cạnh tranh rất cao, chúng mình còn vất vả thế này, còn tới thế hệ các bé, sẽ còn khó khăn tới thế nào?

 

Về ông bà, ngay tâm lý như bản thân mình thôi, mình còn thích đông con nhiều cháu, nói chi tới các cụ. Già rồi chỉ còn niềm vui là con cháu mà thôi. Bạn nên hiểu và chia sẻ cùng các cụ. Cách mà mình giải quyết là tâm sự cùng các cụ, không cứ nhất nhất là chúng con sẽ chỉ sinh một cháu, mà chỉ đơn giản là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để sinh bé thứ 2. Mình tin rằng các cụ sẽ hiểu, vì bố mẹ nào cũng thương con cả. Hãy quyết định sinh bé thứ hai khi nào cả hai vợ chồng bạn thấy sẵn sàng.