Anh chị nên dứt khoát

Mặc dù tôi là người chưa lập gia đình nhưng cũng muốn góp ý và chia sẻ với chị một vài điều, đó là suy nghĩ của tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng là con cái thì phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ, cả bố mẹ mình cũng như bố mẹ chồng bởi đó cũng là cách thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của mình với chồng và gia đình chồng.

 

Nhưng trong trường hợp của chị thì quả thật bố chồng chị có quá đáng và không biết điều. Việc này tôi cũng có được chứng kiến một vài trường hợp và rất cảm thông với hoàn cảnh của chị.

 

Theo tôi, bố mẹ ai cũng muốn con cái mình tốt cả. Có thể bố chồng chị không biết rõ hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị. Vì thế, việc này chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng rồi tìm cách khéo léo nói cho bố chồng hiểu hoàn cảnh của vợ chồng chị. Nếu bố chồng chị là người biết suy nghĩ một chút, ông sẽ phải nhìn nhận lại, còn nếu bố chồng chị không nghe thì chị cũng nên tỏ thái độ dứt khoát. Nếu không nói ra thì sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn, chị lại mang tiếng là bất hiếu, không biết điều, thậm chí còn nảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Chúc chị sớm giải quyết được việc gia đình và luôn hạnh phúc.

 

Trần Thị Huyền Trang

 

Dòng sự kiện: Bố chồng gia trưởng