Thị trường Mỹ lên điểm mạnh nhất trong 2 tháng

(Dân trí) - Chỉ số chính của lĩnh vực sản xuất tăng trưởng mạnh hơn dự báo, giá dầu tăng khiến cổ phiếu của các công ty năng lượng tăng.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,6% lên mức 1.132,99 điểm tại thị trường New York và như vậy đóng cửa ở mức cao nhất tính từ ngày 01/10/2008. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 155,91 điểm tương đương 1,5% lên mức 10.583,96 điểm.

Cả hai chỉ số này như vậy tăng điểm mạnh nhất từ ngày 9/11.

Cổ phiếu Intel tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu công nghệ, chuyên gia ngành Robert W. Baird & Co nhận định nhu cầu máy tính cá nhân tại châu Âu và châu Á sẽ tăng, nhu cầu chip vì thế cũng sẽ lên cao.

Phiên đầu năm, thị trường Mỹ tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên. Nguyên nhân chính là bởi thông tin lĩnh vực sản xuất Trung Quốc theo khảo sát của ngân hàng HSBC và Markit Economics cho thấy sự tăng trưởng mạnh. Chỉ số PMI của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc lên mức cao nhất từ tháng 4/2004, tháng đầu tiên tiến hành khảo sát.

Ông Markus Steinbeis, người phụ trách quản lý danh mục đầu tư của quỹ đầu tư Pioneer Investments, nhận xét: “Các kế hoạch kích cầu tại châu Á hiện đang khiến kinh tế phục hồi mạnh. Châu Á hiện đã thoát ra khỏi những khó khăn và điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực lên cổ phiếu của những công ty sản xuất hàng hóa cũng như kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng”.

Các chỉ số chính trên thị trường Mỹ tiếp tục tăng điểm mạnh từ sau 10h sáng khi số liệu về tình hình sản xuất Mỹ cho thấy chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất Mỹ tháng 12/2009 tăng lên mức 55,9 từ mức 53,6. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng. Mức tăng trưởng trên cao hơn so với dự báo của các chuyên gia.

Chỉ số S&P 500 tăng 23% trong năm 2009 và như vậy có năm tăng điểm tốt nhất từ năm 2003. Cho đến cuối năm 2009, chỉ số này hồi phục được 65% từ mức thấp nhất trong 12 năm thiết lập vào tháng 3/2009.

Nguyên nhân chính khiến thị trường hồi phục chính là nhà đầu tư lạc quan, kinh tế cải thiện khi FED hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0% đến 0,25%, chính phủ nhiều nước trên thế giới bơm tiền để chấm dứt suy thoái kinh tế. 

Trong bài phát biêu mới nhất, một thống đốc của FED, bà Elizabeth Duke nhận định tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm 2010, vì thế lãi suất cơ bản được đảm bảo sẽ ở mức thấp thêm một thời gian dài nữa.

Phó Chủ tịch FED, ông Donald Kohn khẳng định Ngân hàng Trung ương không hề thiếu cách rút đi các chính sách kích thích tiền tệ đã được đưa ra, các chính sách có thể được áp dụng bao gồm nâng lãi suất cơ bản cho đến bán tài sản.

Ông tuyên bố trong hội nghị thường niên của Hiệp hội kinh tế Mỹ: “Hướng sử dụng các biện pháp sao cho phù hợp hiện đang được bàn thảo tích cực trong các buổi họp của Ủy ban thị trường mở. Chúng tôi sẽ có thể rút đi các biện pháp kích thích ở thời điểm phù hợp”.

Ngọc Diệp