S&P 500 giảm điểm nhẹ

(Dân trí) - Thị trường lạc quan với thông tin AIG công bố bán một bộ phận kinh doanh và dự báo lợi nhuận tốt vượt dự kiến của một số doanh nghiệp. Cứ 6 cổ phiếu tăng điểm thì có 5 cổ phiếu giảm điểm trên sàn New York và thị trường Nasdaq.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% xuống mức 1.138,5 điểm tại thị trường New York. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 13,68 điểm tương đương chưa đầy 0,1% xuống mức 10.552,52 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,3% lên mức 1.332,21 điểm còn chỉ số Russell 3000 của các doanh nghiệp nhỏ tăng chưa đầy 0,1%.

Ông Hugh Johnson, chuyên gia quản lý quỹ tại Johnson Illington, nhận xét: “Thông tin AIG đang dần tự chủ là tin tốt. Số liệu kinh tế tuần trước phát đi những tín hiệu lạc quan và khởi đầu tuần này, không có lý do gì cản trở xu thế lạc quan đó”.

Hôm nay là đúng 1 năm sau ngày thị trường Mỹ chính thức thoát trạng thái giảm điểm, khi đó chỉ số S&P 500 rơi xuống mức 676,53 điểm - mức thấp nhất trong 12 năm và sau đó tăng tới 68%. Chỉ số S&P 500 đã tăng suốt 4 tuần qua bởi nhà đầu tư lạc quan với báo cáo về thị trường việc làm và chi tiêu tiêu dùng. Chỉ số S&P 500 từ đầu năm đến nay tăng 2,1%.

Thông tin về một loạt các vụ mua bán & sáp nhập doanh nghiệp khiến thị trường lạc quan về nền kinh tế.

Cổ phiếu tài chính tăng điểm sau khi tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG đạt được thỏa thuận bán một trong số bộ phận kinh doanh tại nước ngoài cho Metlife với giá 15,5 tỷ USD. Tháng 2/2010, Metlife đã xác nhận thông tin hãng đang có các cuộc đối thoại với AIG để mua bộ phận Alico.

Như vậy từ đầu tháng 3/2010 đến nay, AIG đã tiến hành bán các bộ phận để thu hẹp hoạt động, thu tiền về và trả lại tiền cho chính phủ Mỹ, trong thời kỳ khủng hoảng AIG đã nhận tới 180 tỷ USD.

Ngoài ra, Royal Dutch Shell và PetroChina đồng ý mua Australia's Arrow Energy với giá 3 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Royal Dutch Shell từ trước đó đã sở hữu 10% cổ phần tại Arrow.

Trong khi đó, cổ phiếu nhóm ngành y tế giảm điểm khi Tổng thống Mỹ kêu gọi thông qua dự luật cải tổ ngành y tế.

Biến động nhẹ trên thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Sáu diễn ra sau khi thị trường tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Báo cáo về thị trường việc làm Mỹ tháng 2/2010 tốt hơn dự báo của giới chuyên gia.

Thông tin khác từ lĩnh vực doanh nghiệp Mỹ cho thấy McDonald công bố doanh số bán hàng tại các cửa hàng mở cửa được hơn 1 năm trong tháng 2/2010 tăng 4,8%, doanh số bán hàng tại các thị trường nước ngoài tăng và doanh số tại Mỹ có phần cải thiện. Cổ phiếu McDonald tăng 1,45USD/cổ phiếu tương đương 2,3% lên mức 65,12 USD/cổ phiếu.

Phiên đầu tuần, thị trường Mỹ không đón nhận nhiều thông tin kinh tế, nhà đầu tư sẽ chờ đợi thêm thông tin trong tuần, khi đó thị trường mới hình thành rõ xu thế.

Nhà đầu tư sẽ đón nhận thêm nhiều báo cáo kinh tế trong khoảng thời gian từ hôm nay đến hết tuần, “sức khỏe” của nền kinh tế sẽ trở nên rõ ràng hơn. Báo cáo về tình hình bán buôn và dự trữ hàng tồn kho doanh nghiệp, chỉ số niềm tin sẽ lần lượt được đưa ra trong tuần.

Các chỉ số chính tăng hơn 1% trong ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ công bố giới chủ Mỹ tháng 2/2010 sa thải số lượng lao động thấp hơn dự báo của giới chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 2/2010 duy trì ở mức 9,7%. Các chuyên gia đã dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng.

Tín hiệu tích cực từ báo cáo thị trường việc làm Mỹ đã khiến nhà đầu tư lạc quan về khả năng giới chủ Mỹ sẽ bắt đầu tăng cường tuyển dụng lao động trong những tháng tới. Tỷ lệ thất nghiệp cao là cản trở lớn đối với đà phục hồi kinh tế.

Cổ phiếu AIG tăng 1,02USD/cổ phiếu tương đương 3,6% lên mức 29,10USD/cổ phiếu, cổ phiếu Metlife tăng 1,98USD/cổ phiếu tương đương 5,1% lên mức 40,90USD/cổ phiếu.

Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE 100 của thị trường Anh tăng 0,1%, chỉ số DAX của thị trường Đức giảm chưa đầy 0,1%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp giảm 0,2%, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 2,1%.

Ngọc Diệp
Theo CNNMoney, WSJ