Dow Jones tiếp tục tăng điểm
(Dân trí) - S&P 500 trong khi đó giảm điểm. Thị trường lo lắng FED có thể nâng lãi suất chiết khấu. Cứ 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 2 cổ phiếu lên điểm trên sàn New York và Nasdaq. Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 0,1% xuống mức 1.165,83 điểm.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 45,5 điểm tương đương 0,4% lên mức 10.779,17 điểm - mức cao nhất từ ngày 1/2/2008.
Lần gần nhất FED thông báo nâng lãi suất chiết khấu đối với các khoản vay trực tiếp dành cho ngân hàng, FED tuyên bố động thái này sẽ buộc các ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường tiền tệ để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5% trong ngày kế tiếp, sau đó hồi phục và chốt phiên tăng 0,2%.
Các chuyên gia kinh tế dự báo Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục nâng lãi suất chiết khấu trước thời điểm buổi họp của Ủy ban thị trường mở của FED (FOMC). Phát ngôn viên của FED từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Ông Peter Boockvar, chuyên gia chiến lược tại Miller Tabak & Co. ở New York, nhận xét: “Khả năng FED nâng lãi suất chiết khấu sẽ không bị rò rỉ khỏi FED. Người ta chỉ biết khi FED công bố”.
Ông Barry Knapp, chuyên gia chiến lược tại ngân hàng Barclays, dự báo S&P 500 có thể lên mức 1.210 điểm trong năm 2010, như vậy S&P 500 có thể tăng thêm 8% so với dự báo trước đó cũng chính của ngân hàng này và cao hơn 3,8% so với mức đóng cửa phiên ngày hôm qua.
Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường Mỹ, phần lớn cổ phiếu các nhóm ngành giảm điểm.
Cổ phiếu nhóm ngành sản xuất và cung cấp hàng hóa nguyên liệu thô giảm 0,75%. Cổ phiếu nhóm ngành năng lượng giảm 1,11%. Cổ phiếu công nghệ giảm 0,02%. Cổ phiếu tài chính giảm 0,55%
Việc các chỉ số chính kết thúc phiên trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Năm là dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi với tốc độ chậm.
Hoàn thành phiên tăng điểm ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones có phiên tăng điểm thứ 8 liên tiếp, chuỗi thời gian tăng điểm không gián đoạn dài nhất từ tháng 8/2009.
Báo cáo cho thấy lạm phát vẫn chưa tăng cao và sản xuất tăng trưởng. Số lượng người thất nghiệp lần đầu hạ nhẹ.
Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2010 không thay đổi, số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm.
Trong khi đó, FED tại Philadelphia công bố sản xuất trong khu vực tăng trưởng trong tháng 3/2010. Conference Board công bố các chỉ số kinh tế chính trong tháng 2/2010 tăng với tốc độ chậm.
Ông Alan Gayle, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại RidgeWorth Investments, nhận xét: “Thị trường đã nhích lên nhờ những thông tin tích cực. Nhà đầu tư tin rằng kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng.”
Những mối lo mới xung quanh vấn đề tại Hy Lạp khiến thị trường không khỏi lo lắng. Hy Lạp cho biết nước này có thể tìm đến Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để nhận được hỗ trợ nếu các nước châu Âu không thể thống nhất về một kế hoạch giải cứu trong tuần sau.
Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2010 không thay đổi, nếu loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm, chỉ số CPI tăng 0,1%. Mức tăng này đúng với dự báo của giới chuyên gia. Ngày thứ Tư, chính phủ công bố chỉ số giá bán buôn tháng 2/2010 tăng.
Sau buổi họp trong tuần vừa qua của FED, FED nhắc lại dự báo lạm phát sẽ vẫn duy trì ở mức thấp. Như vậy Ngân hàng Trung ương có thể duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục để giúp hồi sinh hoạt động tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế.
Bộ Lao động Mỹ công bố số lượng người thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm 5 nghìn xuống 457 nghìn. Dù mức giảm này không đạt dự báo của giới chuyên gia, đây là tuần thứ 3 liên tiếp số lượng người thất nghiệp lần đầu giảm. Số lượng người thất nghiệp lần đầu dao động quanh mức 450 nghìn trong những tuần gần đây, theo chuyên gia Gayle, đây là điểm trung gian giữa việc giới chủ tuyển dụng hay sa thải lao động.
Conference Board công bố các chỉ số kinh tế chính tăng trưởng 0,1% trong tháng 2/2010. Mức tăng này đạt dự báo của giới chuyên gia thế nhưng đây là mức tăng thấp nhất trong 11 tháng của nhóm chỉ số này.
Những lo lắng về vấn đề Hy Lạp là chỉ báo về việc không khí ổn định trên thị trường hiện nay có thể bị phá vỡ.
Tại các thị trường khác, chỉ số FTSE của thị trường Anh giảm 0,1%, chỉ số DAX của thị trường Đức giảm 0,2%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp giảm 0,5%, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật giảm 1%.
Ngọc Diệp
Theo CNNMoney, CNBC





