Dow Jones tăng hơn 400 điểm

(Dân trí) - Thông tin về gói giải cứu trị giá gần 1.000 tỷ USD của EU và IMF khiến tâm lý thị trường giải tỏa. Tuần trước, Dow Jones giảm 776 điểm trong 4 phiên giao dịch.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, S&P 500 tăng 4,4% lên mức 1.159,73 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 404,71 điểm tương đương 3,9% lên mức 10.785,14 điểm và như vậy chỉ số này tăng mạnh nhất từ ngày 23/03/2009.

Chỉ số Nasdaq tăng 109,03 điểm tương đương 4,81% lên mức 2.374,67 điểm.

Chỉ số VIX, hay còn gọi là chỉ số biến động giao dịch quyền chọn, dùng để đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, giảm 30% xuống mức 28,84 điểm, mức giảm sâu nhất trong hơn 2 thập kỷ.

Trên các sàn giao dịch tại Mỹ, số cổ phiếu tăng điểm nhiều gấp 12 lần số cổ phiếu giảm điểm.

Ông Paul Zemsky, chuyên gia quản lý tài sản tại ING Investment Management hiện đang quản lý số tài sản có trị giá 550 tỷ USD, nhận xét: “Thị trường đã tăng điểm quá ấn tượng. Chúng tôi đã hết sức lạc quan với tin từ châu Âu. Tâm lý hoảng sợ chấm dứt. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào những thông tin căn bản của kinh tế Mỹ, cho đến nay đã rất tốt. Dự báo của chúng tôi là S&P 500 sẽ đạt mức 1.250 cho đến 1.300 điểm ở thời điểm cuối năm”.

Việc S&P 500 tăng điểm trong phiên hôm qua diễn ra sau khi chỉ số này đã giảm tới 8,7% từ ngày 23/04/2010 và trong tuần trước có tuần giảm điểm mạnh nhất từ khi thị trường tăng điểm mạnh tháng 3/2009 bởi lo lắng về khả năng lãnh đạo các nền kinh tế châu Âu không đưa ra biện pháp đủ mạnh để ngăn khủng hoảng nợ chính phủ.

Phiên ngày thứ Hai, các chỉ số tăng điểm mạnh ngay từ đầu phiên. Khởi đầu phiên giao dịch, S&P 500 tăng 2,83%, Dow Jones tăng 2,87% còn Nasdaq tăng tới 4,5%. Tâm lý lạc quan được duy trì trong suốt phiên giao dịch, ở lúc tăng điểm mạnh nhất vào khoảng 9 rưỡi sáng, S&P 500 tăng 4,67% còn Dow Jones tăng 4.29%. Chốt phiên, S&P 500 tăng 4,4% còn Dow Jones tăng 3,89%.

Phiên ngày thứ Hai chứng kiến sự đi lên mạnh mẽ của cổ phiếu tất cả các nhóm ngành. Cổ phiếu nhóm ngành sản xuất hàng hóa vật liệu cơ bản tăng 5,47%. Cổ phiếu năng lượng tăng 4,42%. Cổ phiếu tài chính tăng 5,42%. Cổ phiếu công nghệ tăng 4,9%.

Cổ phiếu Bank of America, Caterpillar và General Electric tăng điểm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones với mức tăng hơn 6%. Tất cả 30 cổ phiếu thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones đồng loạt tăng điểm.

Việc chỉ số công nghiệp Dow Jones biến động với tốc độ 3 con số đã trở thành điều bình thường. Những biến động mạnh gần đây khiến nhà đầu tư nhớ lại mức độ dao động của chỉ số ở thời kỳ khủng hoảng tín dụng cuối năm 2008 và đầu năm 2009.

Trong phần lớn khoảng thời gian tính từ đầu năm 2010, các chỉ số chính đã tăng điểm đều đặn nhờ thông tin kinh tế Mỹ khá tốt, thị trường lạc quan vào đà phục hồi của nền kinh tế.

Việc thị trường giảm điểm trong tuần trước để mất toàn bộ thành quả tăng điểm từ đầu năm 2010, tuy nhiên khi thị trường tăng mạnh như trong phiên hôm qua, các chỉ số chính đã trở lại trạng thái tăng điểm trong năm 2010.

Trên sàn New York, gần 3 nghìn cổ phiếu tăng điểm trong khi đó chỉ có khoảng 150 cổ phiếu giảm điểm. Khối lượng giao dịch đạt 7 tỷ cổ phiếu từ mức 9,5 tỷ cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Tại các thị trường châu Âu, các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt lên điểm mạnh. Chỉ số FTSE của thị trường Anh tăng 5,2%, chỉ số DAX của thị trường Đức tăng 5,3%, chỉ số CAC-40 của thị trường Pháp tăng 9,7%.

Tại Hy Lạp, chỉ số chính của thị trường chứng khoán tăng 9,1%. Chỉ số Portugal PSI của thị trường Bồ Đào Nha tăng 10,7%. Tại thị trường Nhật, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1,6%.

Ngọc Diệp
Theo CNNMoney, Reuters