Hà Nội:

Xúc động với hình ảnh cử tri bỏ phiếu tại giường bệnh

(Dân trí) - Hòa cùng không khí bầu cử trên cả nước, sáng ngày 22/5, tại Bệnh viện Bạch Mai, Ủy ban bầu cử phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã phối hợp với bệnh viện tổ chức cho các bệnh nhân đủ điều kiện bầu cử tham gia bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.


Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội đã được bệnh viện Bạch Mai, Ủy ban bầu cử phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội dán tại hành lang bệnh viện cách đây 4 ngày để bệnh nhân và người nhà có thể tìm hiểu thông tin.

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội đã được bệnh viện Bạch Mai, Ủy ban bầu cử phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội dán tại hành lang bệnh viện cách đây 4 ngày để bệnh nhân và người nhà có thể tìm hiểu thông tin.


7 giờ sáng, hòm phiếu được đưa tới bệnh viện Bạch Mai. Tại đây có 8 cử tri đăng ký tham gia bỏ phiểu tại phòng bệnh, cử tri lớn tuổi nhất sinh năm 1937 và cử tri trẻ tuổi nhất sinh năm 1995.

7 giờ sáng, hòm phiếu được đưa tới bệnh viện Bạch Mai. Tại đây có 8 cử tri đăng ký tham gia bỏ phiểu tại phòng bệnh, cử tri lớn tuổi nhất sinh năm 1937 và cử tri trẻ tuổi nhất sinh năm 1995.


Hòm phiếu được bê trang trọng tới tận giường bệnh và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng công an và dân phòng.

Hòm phiếu được bê trang trọng tới tận giường bệnh và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng công an và dân phòng.


Tại bệnh viện Bạch Mai, các cử tri đăng ký bầu cử tại phòng bệnh chủ yếu là bệnh nhân điều trị tại Khoa Cơ Xương Khớp.

Tại bệnh viện Bạch Mai, các cử tri đăng ký bầu cử tại phòng bệnh chủ yếu là bệnh nhân điều trị tại Khoa Cơ Xương Khớp.


Cụ Mai Thị Chính (SN 1939) ở Trần Khát Chân, Hà Nội là người bỏ phiếu đầu tiên tại bệnh viện Bạch Mai trong buổi sáng hôm nay.

Cụ Mai Thị Chính (SN 1939) ở Trần Khát Chân, Hà Nội là người bỏ phiếu đầu tiên tại bệnh viện Bạch Mai trong buổi sáng hôm nay.


Chị Vũ Thị Bích thảo (SN 1986) ở đường Giải Phóng, Hà Nội xúc động chia sẻ Tôi rất vui vì hôm nay đã được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu. Tôi cứ nghĩ đã nằm viện vào đúng thời gian bầu cử thì không có cơ hội quý báu này.

Chị Vũ Thị Bích thảo (SN 1986) ở đường Giải Phóng, Hà Nội xúc động chia sẻ "Tôi rất vui vì hôm nay đã được trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu. Tôi cứ nghĩ đã nằm viện vào đúng thời gian bầu cử thì không có cơ hội quý báu này".


Thẻ cử tri được đóng dấu sau khi cử tri tiến hành bỏ phiếu xong.

Thẻ cử tri được đóng dấu sau khi cử tri tiến hành bỏ phiếu xong.


Bệnh nhân bệnh nặng được giúp đỡ ngồi dậy để tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mỗi công dân mà 5 năm mới có một lần.

Bệnh nhân bệnh nặng được giúp đỡ ngồi dậy để tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mỗi công dân mà 5 năm mới có một lần.


Cử tri Bùi Minh Thành (SN 1963) ở Ba Đình, Hà Nội kiểm tra lần cuối danh sách các ứng cử viên để chọn ra người có đức, có tài  mà mình tin tưởng trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Cử tri Bùi Minh Thành (SN 1963) ở Ba Đình, Hà Nội kiểm tra lần cuối danh sách các ứng cử viên để chọn ra người có đức, có tài mà mình tin tưởng trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.


Cụ Nguyễn Thị Nga (SN 1937) ở Thanh Trì, Hà Nội được cán bộ trong tổ bầu cử lưu động đọc nghe trích ngang các đại biểu ứng cử.

Cụ Nguyễn Thị Nga (SN 1937) ở Thanh Trì, Hà Nội được cán bộ trong tổ bầu cử lưu động đọc nghe trích ngang các đại biểu ứng cử.


Lá phiếu được cụ nâng niu bỏ vào hòm phiếu.

Lá phiếu được cụ nâng niu bỏ vào hòm phiếu.


Công tác bầu cử tại bệnh viện được giới truyền thông quan tâm đưa tin.

Công tác bầu cử tại bệnh viện được giới truyền thông quan tâm đưa tin.


Anh Nguyễn Minh Học (SN 1995) ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1 trong 2 cử tri là bệnh nhân trẻ tuổi nhất trong bệnh viện Bạch Mai được bỏ phiếu bầu tại giường bệnh trong sáng nay.

Anh Nguyễn Minh Học (SN 1995) ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1 trong 2 cử tri là bệnh nhân trẻ tuổi nhất trong bệnh viện Bạch Mai được bỏ phiếu bầu tại giường bệnh trong sáng nay.


Gần 9 giờ sáng, công tác bầu cử lưu động tại bệnh viện Bạch Mai đã hoàn tất với sự hứng khởi của cử tri là bệnh nhân và niềm vui của cán bộ trong tổ bầu cử cũng như lãnh đạo, bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai theo đúng tinh thần ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Gần 9 giờ sáng, công tác bầu cử lưu động tại bệnh viện Bạch Mai đã hoàn tất với sự hứng khởi của cử tri là bệnh nhân và niềm vui của cán bộ trong tổ bầu cử cũng như lãnh đạo, bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai theo đúng tinh thần ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Mạnh Thắng