Quảng Trị:

Xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc

(Dân trí) - “Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng- an ninh và đối ngoại. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của quốc gia”.

Khẳng định trên của ông Phạm Đức Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tại hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, được tổ chức vào chiều 25/10.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về “Ngày biên phòng toàn dân”. Phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, dân là chủ thể với phương châm “mỗi người dân biên giới, vùng biển là một cột mốc sống”.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt chủ trương về việc đỡ đầu, kết nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị biên phòng và các xã biên giới để tăng cường quan hệ đoàn kết nhân dân.

Lực lượng biên phòng tuần tra biên giới.
Lực lượng biên phòng tuần tra biên giới.

Qua 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” đã góp phần thay đổi chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, ban, ngành các cấp và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bờ biển.

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; kinh tế- xã hội các xã biên giới, bờ biển có bước phát triển. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tặng Bằng khen cho các tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tặng Bằng khen cho các tập thể.

Hiện nay, trên 2 tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã có 149 tổ tự quản an ninh trật tự với 897 thành viên, hơn 1.000 hộ/2.262 nhân khẩu đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, với chiều dài đường biên giới 149,578 km và 59 cột mốc, 7 cọc dấu phụ; tuyến biên giới biển thành lập 80 tổ tự quản an ninh trật tự thôn với 422 thành viên, 34 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với 954 thuyền, 2.384 thuyền viên đăng ký tham gia.

Thời gian qua, lực lượng biên phòng và các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra, phát quang đường biên cột mốc, với gần 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tham gia; các tổ tàu thuyền an toàn tham gia phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra trên biển.

Qua hoạt động tuần tra, đã phát hiện, xử lý 932 trường hợp vi phạm quy chế biên giới, hơn 3.500 trường hợp vi phạm thể lệ xuất nhập cảnh; phối hợp với các lực lượng và nước bạn Lào đấu tranh thành công nhiều chuyên án liên quan đến ma túy, mua bán người qua biên giới, vật liệu nổ…

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân.
Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân.

Biểu dương những điển hình tiên tiến, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009- 2019.

Đ. Đức