Việt Nam - Lào khai trương cặp cửa khẩu quốc tế La Lay

(Dân trí) - Ngày 25/6, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan, Lào).

Bên cạnh cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay là cửa khẩu quốc tế thứ 2 của tỉnh Quảng Trị, mở ra một vận hội mới cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nằm trên địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), Cửa khẩu La Lay được Chính phủ 2 nước Việt - Lào nâng cấp thành cửa khẩu chính vào năm 1998. Theo đó, phía Việt Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, đặc biệt hệ thống giao thông từ Quốc lộ 9 nối vào đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu La Lay dài 120km được nâng cấp thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa...

Việt Nam - Lào khai trương cặp cửa khẩu quốc tế La Lay
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pham Bình Minh (thứ 2 từ trái qua) và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thong-Lun Xi-Xu-Lit (ngoài cùng bên trái) tham dự lễ khai trương

Đông đảo người dân hai nước quanh cửa khẩu La Lay cũng có mặt
Đông đảo người dân hai nước quanh cửa khẩu La Lay cũng có mặt

Bên cạnh đó, mặt bằng khu vực Cửa khẩu La Lay phía nước bạn Lào cũng được tỉnh Salavan đầu tư hoàn chỉnh, đảm bảo đủ diện tích mở rộng, xây dựng trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ khác. Nhờ vậy hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực ngày một gia tăng.

Cửa khẩu La Lay được đánh giá là cửa khẩu có vị trí quan trọng về mọi mặt, đặc biệt trong quan hệ mở rộng giao lưu phát triển kinh tế giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như Lào, Thái Lan, Campuchia.

Tại lễ khai trương, Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào đã công bố Quyết định nâng cấp cửa khẩu La Lay thành cửa khẩu quốc tế.

 

Ông 

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cấp cửa khẩu La Lay

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Việc khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan, Lào) có nghĩa nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa 2 nước Việt Nam, Lào, cũng như các nước trong khu vực.

Ông 
Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định việc nâng cấp cửa khẩu La Lay sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế giữa 2 nước

Có mặt tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời. "Chúng ta đã cùng chia sẻ ngọt bùi, xây đắp mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Việc khai trương cửa khẩu khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) - La Lay (Lào) chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo thuận lợi giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Trị với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào. Bên cạnh đó, việc thiết lập cửa khẩu quốc tế La Lay còn góp phần thu hút đầu tư của hai nước và quốc tế vào khu vực này, thúc đẩy tiến trình kết nối ASEAN để tiến tới hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015".

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thong-Lun Xi-Xu-Lit phát biểu tại lễ khai trương
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thong-Lun Xi-Xu-Lit phát biểu tại lễ khai trương

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thong-Lun Xi-Xu-Lit cũng khẳng định: Cửa khẩu quốc tế La Lay là cửa khẩu quốc tế thứ 8 giữa hai nước Lào - Việt Nam, trong tổng số 47 cặp cửa khẩu dọc theo đường biên giới kéo dài từ Bắc tới Nam. Cửa khẩu quổc tế La lay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan, quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Lào. Góp phần vào việc đem lại lợi ích cho người dân hai nước, thúc đẩy tăng kim ngạch thương mại…

Ngoài ra, việc nâng cấp cửa khẩu La Lay thành của khẩu quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giúp gia tăng các hoạt động thương mại, khuyến khích phát triển du lịch giữa nhân dân tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và tỉnh Salavan, Lào.

Cắt băng khai trương cửa khẩu Quốc tế La Lay
Cắt băng khai trương cửa khẩu Quốc tế La Lay

Cắt băng khai trương cửa khẩu Quốc tế La Lay
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pham Bình Minh (Việt Nam) và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Lào) Thong-Lun Xi-Xu-Lit thăm cột mốc biên giới

Đăng Đức