Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc

(Dân trí) - Hành động đơn phương của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Bà Lê Thị Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Chiều 4/5, trả lời câu hỏi của PV Dân trí về phản ứng của Việt Nam trước lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông có hiệu lực từ ngày 1/5 mà Trung Quốc đơn phương ban hành, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Lê Thị Thu Hằng - tuyên bố: Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982.

“Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ hành động đơn phương này của Trung Quốc vì đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan, đi ngược lại với tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002.” - bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, hành động đơn phương của Trung Quốc không phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay, không có lợi cho duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngày 27/2 đơn phương thông báo lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8. Vùng cấm là từ 12 độ vĩ Bắc đến Vịnh Bắc Bộ và giao tuyến hải vực Mân Áo, tức vùng biển từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, tọa độ từ 117º31'37.40"E, 23º09'42.60"N đến 120º50'43"E, 21º54'15"N. Lệnh này cũng được áp dụng ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Bột Hải, Hoàng Hải và Đông Hải.

Châu Như Quỳnh