Thừa Thiên Huế:

Truy điệu, an táng 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

(Dân trí) - Ngày 13/5, tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào. Trước đó ngày 11/5, tại Quảng Bình, 35 hài cốt liệt sĩ cũng được truy điệu, an táng.

Đến dự buổi lễ có đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4, các tỉnh Xalavan, Xê Kông (Lào). Tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, sự hy sinh và mất mát của bộ đội, chuyên gia Việt Nam trong chiến tranh giải phóng đất nước Lào thật to lớn và không gì có thể sánh bằng. Sự hy sinh ấy là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, chính phủ và nhân dân hai nước Việt - Lào.

Đặc biệt trong 15 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này có 2 mộ có tên là liệt sĩ Hoàng Anh Năm và liệt sĩ còn lại tên Cơ. Đây là kết quả tìm kiếm cất bốc của Đội quy tập 192 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa khô 2015-2016.

Trong hơn 10 năm qua, cùng với sự giúp đỡ của Đảng, chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, đặc biệt là hai tỉnh Xalavan và Xê Kông, Đội quy tập 192 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được trên 800 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đưa về nước.

Truy điệu, an táng 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào - 1
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đưa các hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đưa các hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng
Truy điệu, an táng 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào - 3
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào xuống đất mẹ (ảnh: Hồ Cầu)
Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào xuống đất mẹ (ảnh: Hồ Cầu)

Trước đó, ngày 11/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (huyện Bố Trạch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cũng long trọng tổ chức lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng 35 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Tham dự buổi lễ về phía nước CHDCND Lào có ông Xổm Chay Phết Xỉ Nuôn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn cùng các thành viên trong Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn; về phía nước CHXHCN Việt Nam có ông Huỳnh Văn Tý, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận và an táng 35 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào
Tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận và an táng 35 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước về việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Ban công tác đặc biệt của tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã phối hợp, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hai tỉnh tích cực triển khai thực hiện.

Và mùa khô 2015 - 2016, được sự giúp đỡ tận tình của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khăm Muộn, Đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm kiếm, cất bốc được 35 hài cốt liệt sỹ. Đây là đợt quy tập lần thứ nhất mùa khô 2015 - 2016 và đợt thứ 37 tỉnh đón nhận hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.

Thắp những nén hương thơm tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc...
Thắp những nén hương thơm tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Trong giờ phút thiêng liêng đầy xúc động, các đại biểu và nhân dân đã thắp những nén hương thơm tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Đại Dương - Đặng Tài